Theo trang thông tin điện tử Bộ Ngoại giao: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 9/6 cho biết, Trung Quốc yêu cầu Việt Nam chấm dứt mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền tại vùng biển Nam Sa.
Cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Trung Quốc trước việc Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng, tàu cá Trung Quốc mới đây đã cố ý cắt đứt cáp của tàu thăm dò dầu khí Việt Nam đang tác nghiệp trên biển Nam Hải, đã xâm phạm nghiêm trọng cái gọi là chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, những lời nói này của Việt Nam là không phù hợp thực tế. Như mọi người đều biết, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa và vùng biển chung quanh. Tàu cá Trung Quốc đời đời tác nghiệp trên vùng biển bãi Vạn An của quần đảo Nam Sa. Sáng ngày 9/6, khi tàu cá Trung Quốc tác nghiệp bình thường trên vùng biển nói trên đã bị các tàu vũ trang của Việt Nam xua đuổi và làm cho lưới của một tàu cá cuốn vào cáp của tàu thăm dò dầu khí Việt Nam đang tác nghiệp trái phép, tàu Việt Nam đã bất chấp an toàn tính mạng của ngư dân Trung Quốc, kéo ngược tàu cá Trung Quốc hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi tàu cá Trung Quốc chủ động cắt đứt lưới, hai tàu mới tách rời nhau. Hành động này của tàu Việt Nam đã đe doạ nghiêm trọng tới an toàn tính mạng của ngư dân Trung Quốc.
Ông Hồng Lỗi cho biết, điều cần phải chỉ ra là, Việt Nam tiến hành thăm dò dầu khí phi pháp tại vùng biển bãi Vạn An của quần đảo Nam Sa Trung Quốc và xua đuổi tàu cá Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền lợi biển của Trung Quốc. Trung Quốc yêu cầu Việt Nam chấm dứt mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền, không sử dụng những hành động nguy hại tới an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân Trung Quốc, không áp dụng hành động làm phức tạp hoá và mở rộng tranh chấp. Trung Quốc mong Việt Nam có những nỗ lực xứng đáng vì giữ gìn hoà bình và ổn định của biển Nam Hải.