Theo Tân Hoa xã: Đúng vào dịp nghỉ Tết Thanh Minh ở Trung Quốc, ngày 3/4, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã tổ chức hoạt động hải táng công ích lần thứ hai, thu hút đông đảo người dân đăng ký tham gia, quy mô vượt xa hoạt động lần trước. Còn tại các thành phố ven biển Trung Quốc như Đại Liên, Thượng Hải v.v, tỷ lệ hải táng đã vượt quá 1%.
Ngoài ra, quan niệm "mai táng xanh" bảo vệ môi trường như "thụ táng", tức đổ tro cốt của người thân vào một cái hố, sau đó trồng cây bên trên để kỷ niệm v.v cũng dần dần được xã hội chấp thuận.
Hiện nay, ngày càng nhiều người Trung Quốc xem xét lựa chọn hình thức "mai táng xanh" kinh tế và bảo vệ môi trường hơn.
Có chuyên gia cho rằng, hiện nay Trung Quốc bắt đầu bước vào xã hội già hóa, nếu vẫn áp dụng hình thức mai táng truyền thống, sẽ mang lại áp lực lớn hơn cho môi trường thiên nhiên. Năm 2009, Bộ Dân chính Trung Quốc đã đề xuất và phổ biến các cách thức mai táng tiết kiệm đất như thụ táng, hải táng v.v, khuyến khích và đề xướng không giữ lại tro cốt, thúc đẩy mai táng xanh.