Theo tin Đài chúng tôi: Môn thi Ka-ra-te-đô của Á vận hội Quảng Châu ngày 24/11 mở màn tại Nhà thi đấu Quảng Đông, đoàn thể thao các nước ASEAN đã thể hiện ưu thế nổi trội trong ngày thi đấu đầu tiên, đạt thành tích tốt với 2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng.
Trong các trận thi đấu cùng ngày, các võ sĩ Ma-lai-xi-a Ku Jin Keat đoạt huy chương vàng nội dung kata cá nhân nam, Ra-ma-sa-my đoạt huy chương vàng nội dung đối kháng nam hạng cân dưới 55 ki-lô-gam, Lim Lee Lee đoạt huy chương đồng nội dung kata cá nhân nữ; các võ sĩ In-đô-nê-xi-a U-ma đoạt huy chương bạc nội dung đối kháng nam hạng cân trên 84 kg, Zainuddin Faizl đoạt huy chương đồng nội dung kata cá nhân nam; cạc vận động viên Thái Lan Sa-ra-tham đoạt huy chương đồng nội dung đối kháng nam hạng cân dưới 55 kg, Tô-ra-ta-na-oa đoạt huy chương đồng nội dung đối kháng nữ hạng cân dưới 50 kg.
Vận động viên Việt Nam Vũ Thị Nguyệt Ánh đoạt Huy chương bạc nội dung đối kháng nữ hạng cân dưới 50 kg, đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam ở môn ka-ra-te-đô tại Á vận hội lần này. Vận động viên Vũ Thị Nguyệt Ánh là nhà vô địch ka-ra-te-đô nội dung đối kháng nữ hạng cân 48 kg Á vận hội Đô-ha năm 2006, nhưng chị đã không bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Á vận hội lần này, để thua vận động viên Trung Quốc Lý Hồng. Thực lực của Đoàn Thể thao Việt Nam ở môn ka-ra-te-đô không thể xem nhẹ, rất có hy vọng lập thành tích tốt tại các nội dung thi đấu khác.
Có 6 đoàn thể thao ASEAN tham gia thi đấu ở môn ka-ra-te-đô ngày 24, ngoài các đoàn đã đoạt huy chương gồm Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Việt Nam ra, còn đoàn Phi-li-pin và Lào.