Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16, sau khi xem xét, Hội nghị lần thứ 5 Uỷ ban liên Chính phủ về Bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc UNESCO đang diễn ra tại Kê-ni-a quyết định, đưa Châm cứu Trung y và Kinh kịch của Trung Quốc vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể của UNESCO.

Châm cứu Trung y
Châm cứu Trung y là kiến thức và thực tiễn truyền thống lấy chỉnh thể quan " Thiên Nhân hợp nhất" làm cơ cở, lấy lý luận kinh lạc du huyệt làm chủ đạo, sử dụng công cụ và nguyên liệu chủ yếu là kim châm và lá ngải, thông qua châm kim hoặc hơ lá ngải trên các huyệt vị được xác định trên cơ thể, điều tiết trạng thái cân bằng của cơ thể, từ đó đạt được hiệu quả về chăm sóc sức khoẻ và điều trị của người Trung Quốc, là hình thức thể hiện văn hoá đặc thù ngưng tụ trí tuệ và sức sáng tạo của dân tộc Trung Hoa.

Kinh kịch của Trung Quốc
Kinh kịch là nghệ thuật biểu diễn hí kịch kết hợp hát, lời thoại, biểu diễn và võ thuật thành một thể thống nhất, thể hiện lý tưởng Mỹ học hý kịch của xã hội Trung Quốc truyền thống, lưu giữ được những yếu tố di sản văn hoá quốc gia được công nhận rộng rãi.