• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vé vào cửa Triển lãm Thế giới Thượng Hải với sáng tạo khoa học công nghệ

    2010-08-03 18:13:14     cri

    Trong hơn hai tháng kể từ khi mở cửa đón khách tham quan vào ngày 1 tháng 5 đến nay, Triển lãm Thế giới Thượng Hải tổng cộng đã tiếp đón hơn 30 triệu lượt người. Nếu du khách muốn vào thăm Triển lãm Thế giới Thượng Hải thì vé vào cửa là không thể thiếu được. Nhưng làm thế nào để đảm bảo du khách có thể vào thăm khu triển lãm thế giới một cách nhanh chóng, mà lại có thể giảm giá vé ở mức tối đa? Vậy là không thể không nói đến sự sáng tạo khoa học công nghệ của vé vào cửa. Hàng ngày ngay từ lúc mở cửa vào buổi sáng, du khách chỉ cần cho tấm vé lên máy kiểm tra vé vào cửa không đến 1 giây, đợi máy nhả vé ra thì hai mép vé đã hiện lên dòng chữ "2010EXPO", máy kiểm tra vé vào cửa liền nhấc thanh chắn lên, để du khách vào thăm triển lãm một cách thuận lợi.

    Tuy rằng đây chỉ là trình tự bình thường và lặp lại biết bao nhiêu lần, nhưng bạn có biết không, tấm vé vào cửa Triển lãm Thế giới Thượng Hải chứa đựng biết bao khoa học công nghệ cao của "chíp điện tử" ? "Chíp điện tử" vé vào cửa Triển lãm Thế giới Thượng Hải còn được gọi là "công nghệ nhận dạng bằng chíp mạch soi tần cài bên trong"(RFID), do Tập đoàn Hoa Hồng Thượng Hải thiết kế và chế tạo. Phó Tổng giám đốc công ty này ông Hạng Tường cho biết, chíp điện tử tương tự như vậy do công ty này thiết kế và chế tạo đã được ứng dụng rộng rãi tại các lĩnh vực như thẻ giao thông tàu điện ngầm, thẻ căn cước Trung Quốc thế hệ hai v.v. Việc đưa công nghệ này vào vé vào cửa Triển lãm Thế giới Thượng Hải đã khiến nó được ứng dụng quy mô nhất trong lĩnh vực vé vào cửa trên phạm vi toàn cầu.

    "Đối với Triển lãm Thế giới Thượng Hải mà nói, áp dụng công nghệ này không những có thể nâng cao rất nhiều trình độ đề phòng vé giả, mà trên cơ sở này đã lập phần mềm hệ thống thông tin hữu quan ổn định về các mặt làm vé, bán vé, kiểm tra vé v.v, có thể thực hiện việc quản lý vé và số hóa dịch vụ tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải, cung cấp sự hỗ trợ tin học hóa cho khách tham quan và khâu quản lý vận hành khu triển lãm".

    Ông Hạng Tường nói, đề phòng vé giả ở mức cao là đặc điểm lớn nhất của chíp điện tử này. Điều then chốt trong phòng chống vé giả là trong mỗi tấm vé vào cửa đều có dãy mã số mã vạch duy nhất của "Chíp điện tử Triển lãm Thế giới Thượng Hải", máy kiểm tra vé vào cửa sẽ kiểm tra vé và mở cửa qua nhận dạng dãy mã số mã vạch. Bên cạnh đó, cách thức bảo mật mã số mã vạch của mỗi tấm vé vào cửa cũng không giống nhau, như vậy không những có thể đảm bảo vé vào cửa là độc nhất vô nhị, mà còn có thể đề phòng hữu hiệu trường hợp giải mã và đổi số cố tình. Chính nhờ có biện pháp đề phòng kép bằng mã số mã vạch này, Triển lãm Thế giới Thượng Hải mãi cho đến nay vẫn chưa xuất hiện vé giả thực sự.

    Trong thời gian diễn ra Triển lãm Thế giới Thượng Hải, hàng ngày bất cứ ở nhà hoặc trên xe công cộng hay là trong tàu điện ngầm, công chúng đều có thể qua xem truyền hình hay nghe đài để tìm hiểu số lượng du khách và tình hình các cửa ra vào Triển lãm Thế giới Thượng Hải một cách cập nhật tức thời. Song tại các cửa ra vào lại chưa hề nhìn thấy nhân viên kiểm tra an ninh đếm số lượng khách tham quan. Vậy số liệu đó đã được thống kê như thế nào? Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Hệ thống thẻ thông minh Kế Thông Hoa Hồng Thượng Hải Phạm Hằng cho biết, đây cũng là nhờ công lao của "chíp điện tử vé vào cửa Triển lãm Thế giới". Hóa ra, chíp điện tử này còn có chức năng thống kê, có thể đưa ngay thông tin lượng du khách vào cửa về Ban chỉ huy khu vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải, rồi công bố với công chúng.

    " Sử dụng chíp điện tử vé vào cửa (RFID) có thể tiến hành giám sát tại chỗ số lượng khách tham quan, đây là hiệu quả do hệ thống nhận dạng tự động mang lại. Những thông tin và số liệu về lưu lượng du khách có thể nhanh chóng đưa đến cơ quan quản lý hữu quan của Cục Triển lãm Thế giới Thượng Hải, bậc cao nhất có thể đưa đến mặt bằng chỉ huy việc vận hành Triển lãm Thế giới Thượng Hải, cứ khoảng 5 phút sẽ đổi mới thông tin về lưu lượng du khách, để tiện cho cơ quan quản lý điều chỉnh biện pháp và phương án kịp thời theo lưu lượng du khách".

    Ông Phạm Hằng nói, khi một tour du lịch lớn đi qua cửa kiểm tra an ninh, trung tâm chỉ huy sẽ nhận được số liệu gửi về từ máy kiểm tra vé công nghệ 'chíp điện tử '; nếu trong lúc này xuất hiện lượng du khách lẻ khá đông, thì ban chỉ huy sẽ lập tức sắp xếp xe buýt chở du khách đến các cửa tương đối vắng.

    Khoa học công nghệ cao của chíp điện tử vé vào cửa Triển Lãm Thế giới Thượng Hải không những tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý Triển lãm Thế giới, đồng thời cũng nhận được hoan nghênh của du khách. Một du khách đến từ tỉnh Vân Nam họ Trần nói, thuận tiện lớn nhất mà chíp điện tử vé vào cửa mang lại cho du khách là kiểm tra vé một cách nhanh chóng.

    "Rất nhiều người đến thăm Triển lãm Thế giới Thượng Hải, nếu khâu kiểm tra vé chậm chạp, rất có thể gây nên hiện tượng ùn tắc và lãng phí thời gian của du khách. Song thời gian kiểm tra vé bằng chíp điện tử rất nhanh, sau khi kiểm tra vé cũng không cần bấm lỗ, mà còn ốp dòng chữ Triển lãm Thế giới để cho du khách làm kỷ niệm".

    Cũng như du khách họ Trần nói trên, rất nhiều du khách đều cho rằng, ốp dòng chữ trên vé đẹp hơn nhiều so với bấm lỗ trực tiếp trên vé. Thế nhưng trong con mắt của nhà thiết kế, ốp dòng chữ trên vé còn tiêu biểu cho việc ứng dụng công nghệ xanh bảo vệ môi trường trên vé vào cửa.Ông Phạm Hằng cho biết:

    "Giấy vụn sản sinh trong quá trình bấm lỗ cũng làm cho hiện trường khó mà xử lý, bởi vì nếu giữ giấy vụn trong máy cũng khá gay, hai là giấy vụn sẽ bị vứt tại hiện trường, việc áp dụng biện pháp ốp dòng chữ trên vé thì không sản sinh giấy vụn".

    Ngoài ra, do chiếc lỗ của "chíp điện tử vé vào cửa" Triển Lãm Thế giới chỉ rộng có 1 mi-li-mét vuông, độ dày gần giống như giấy bình thường, cho nên điều khác với Triển lãm Thế giới mọi lần trước là vé vào cửa Triển lãm Thế giới lần này đã lựa chọn sử dụng giấy cứng. Nhà thiết kế cho rằng, chất liệu giấy của vé vào cửa cũng phù hợp với quan niệm xanh bảo vệ môi trường của Triển lãm Thế giới Thượng Hải, và sẽ trở thành xu hướng phát triển các loại vé vào cửa sau này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>