
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16, nội dung giọng hát trẻ em trong cuộc thi hát hợp xướng thế giới lần thứ 6 đã diễn ra tại Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc, có 26 đoàn trong và ngoài nước đã đến dự. Năm vị Giám khảo đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Ca-na-đa và Nga đã chấm điểm cho cuộc thi. Khi tổng kết công tác giám khảo trong ngày đầu tiên và nhắc nhở đối với các đoàn chưa dự thi, ông Phạm Hồng Hải, Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, một trong năm vị Giám khảo nói, điều quan trọng nhất trong thi hát hợp xướng là biểu hiện của giọng hát, đoàn hợp xướng không nên chỉ chú trọng quá vào động tác biểu diễn múa và trang phục.
Ông Phạm Hồng Hải cho biết, trong 26 đoàn hợp xướng thì một đoàn hợp xướng của Trùng Khánh, Trung Quốc và một đoàn hợp xướng của Séc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông. Ông cho rằng, đoàn hợp xướng cần chú ý chọn bài hát thích hợp, chứ không nên chỉ chọn bài hát có độ khó cao. Ông đã giới thiệu bốn tiêu chuẩn đánh giá của Ban Giám khảo. Ông nói, Ban Giám khảo có 4 tiêu chuẩn, một là hát hay; hai là hát đúng trong sách, có những đoàn hát hay, nhưng trong sách viết một đằng, hát một nẻo, thì coi như cũng có thể trừ điểm; thứ ba là hiệu quả về mặt kỹ thuật hợp xướng; thứ tư là cảm nhận chung.
Ông Phạm Hồng Hải rất vui mừng nhận thấy, các đoàn hợp xướng đến dự thi lần này bất kể đoàn châu Á, hay đoàn châu Âu, trình độ hợp xướng của họ có khoảng cách không lớn lắm .