Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11, khi trả lời phóng viên Đài chúng tôi, những ủy viên Chính Hiệp đến từ Khu tự trị Tây Tạng đồng loạt bày tỏ, ở Tây Tạng quần chúng được hưởng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đầy đủ, các hoạt động tôn giáo được tiến hành một cách trật tự, sự nghiệp tôn giáo Tây Tạng đang ở vào thời kỳ hoàng kim chưa từng có. Ngôn luận "hủy diệt Phật giáo" của Đạt-lai Lạt-ma hoàn toàn là bịa đặt.

Phát biểu tại cái gọi là "Mít tinh kỷ niệm 51 năm ngày Tây Tạng quật khởi 10/3", Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 nói, các chùa chiền Tây Tạng đã trở thành điểm đến du lịch; các tăng ni giống như tù nhân mất tự do, đã mất đi cơ hội học tập và nghiên cứu kinh Phật, đây là hành vi hủy diệt Phật giáo.

Trên thực tế, hơn 1700 chùa Phật giáo hiện có ở Tây Tạng đều đang triển khai hoạt động Phật giáo một cách bình thường. Ủy viên Chính Hiệp Trung Quốc Tsôn-lô Cham-pa Kê-đúp, chủ nhiệm ủy ban quản lý dân chủ chùa Cham-ba-ling cho biết, ở chùa ông sở tại, các hoạt động Phật giáo truyền thống đều được tiến hành bình thường, hàng ngày có hơn 1000 tín đồ Phật giáo đến hành hương.

Ủy viên Chính Hiệp Trung Quốc Đúp-kang Túp-đen Kê-đúp, Giám đốc Hiệp hội Phật giáo Tây Tạng cho biết, Đảng và Chính phủ đều rất tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, ở Tây Tạng hiện nay, Phật giáo đang ở vào thời kỳ phát triển hoàng kim.