Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Khoa học-Xã hội Trung Quốc, Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu quốc tế Trương Uẩn Linh nói, Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là khu vực mậu dịch tự do có số dân đông nhất trên thế giới, chưa có tiền lệ xây dựng khu vực mậu dịch tự do lớn như vậy tại các nước đang phát triển. Từ năm 2000 đưa ra ý tưởng đến năm 2009 hoàn thành đàm phán, Trung Quốc và các nước ASEAN đã có rất nhiều sáng tạo đổi mới.
Ông Trương Uẩn Linh nói, những sáng tạo đổi mới gồm: phương thức "thu hoạch sớm", bắt đầu từ mở cửa lĩnh vực nông nghiệp được các nước ASEAN quan tâm nhất; phương thức tiệm tiến, áp dụng theo từng giai đoạn, ưu tiên đầy đủ các nước chậm phát triển về kinh tế; nguyên tắc đối xử khác biệt, 6 nước thành viên ASEAN cũ đi trước, dành thời gian quá độ 3 đến 5 năm cho các nước thành viên mới. Ngoài ra, Trung Quốc và ASEAN coi trọng hợp tác kinh tế, lấy xây dựng khu vực mậu dịch tự do làm hạt nhân, tích cực thúc đẩy hợp tác về các mặt khác.