
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12, tại Xin-ga-po, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tiếp Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nêu ra 6 đề nghị về sâu sắc hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Xin-ga-po, đề nghị hai nước duy trì đà giao lưu cấp cao; phát huy đầy đủ vai trò của cơ chế hợp tác song phương; sâu sắc hợp tác kinh tế-thương mại; mở rộng hợp tác nhân văn; tăng cường hợp tác về an ninh quốc phòng; gắn bó sự hợp tác đa phương.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn đề xuất ba mong muốn đối với Hội nghị cấp cao APEC năm nay. Một là, mong hội nghị đóng góp tích cực cho hợp tác quốc tế trong việc ứng phó khủng hoảng tài chính quốc tế, đặc biệt là đưa ra một số biện pháp cụ thể về tăng cường hợp tác khu vực, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng; hai là, mong hội nghị đưa ra thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ, phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và đầu tư, ủng hộ Vòng đàm phán Đô-ha sớm thu được thành quả toàn diện và cân bằng trên cơ sở những thành quả đã xác định; ba là, mong hội nghị thu được tiến triển mới trong việc thúc đẩy nhất thể hóa khu vực, cải thiện môi trường thương mại và đầu tư, tăng cường liên kết khu vực, hỗ trợ các thành viên đang phát triển xây dựng năng lực.
Thủ tướng Lý Hiển Long hoàn toàn tán thành những ý kiến của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào về phát triển quan hệ hai nước. Ông cho biết, Xin-ga-po hoan nghênh Trung Quốc tăng cường hợp tác với các nước ASEAN cũng như tích cực tham gia hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nguyện cùng với Trung Quốc tăng cường giao lưu và hợp tác trong các tổ chức quốc tế như Nhóm G20, v.v.
Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng trong việc ứng phó khủng hoảng tài chính quốc tế, đồng thời sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong "thời đại hậu khủng hoảng". Kinh tế Trung Quốc duy trì ổn định, sức sống và phồn thịnh là rất có lợi cho sự phục hồi của kinh tế châu Á và thế giới.