Tân Hoa xã ngày 26 đưa tin: Cao nguyên Hoàng Thổ Trung Quốc có diện tích 640 nghìn ki-lô-mét vuông, trong đó diện tích bị xói mòn 454 nghìn ki-lô-mét vuông, là khu vực xói mòn nghiêm trọng nhất của Trung Quốc cũng như thế giới. Do được lợi từ các chính sách như chiến lược phát triển miền tây và trả lại đất canh tác cho trồng rừng, những năm gần đây, màu xanh trên cao nguyên Hoàng Thổ ngày càng nhiều.

Mới đây, sau khi tiến hành phân tích tổng hợp dữ liệu vệ tinh viễn thám của Mỹ, Pháp, cơ quan khí tượng tỉnh Thiểm Tây cho rằng, trong 26 năm kể từ năm 1982 đến năm 2007, tỷ lệ phủ xanh của cao nguyên Hoàng Thổ đã lên tới 9,3%.

Từ năm 1978 đến nay, Trung Quốc đã cải tạo 179 nghìn ki-lô-mét vuông đất xói mòn, trồng 13,9 triệu héc-ta rừng và thảm cỏ.