Hải Vân

Lý Quyên - Hướng dẫn viên Bảo tàng Dân tộc Động huyện Tam Giang

18-05-2021 14:32:28(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Lý Quyên - Hướng dẫn viên Bảo tàng Dân tộc Động huyện Tam Giang_fororder___172.100.100.3_temp_9500051_1_9500051_1_1_a82838a8-4e4c-49a7-93f5-d0b31cf47054

Huyện tự trị dân tộc Động Tam Giang ở phía Bắc Quảng Tây là huyện có dân số dân tộc Động nhiều nhất của Trung Quốc, bản sắc văn hóa dân tộc nồng đậm, phong cảnh bản làng dân tộc Động huyền bí nơi đây thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Chặng dừng chân đầu tiên đến Tam Giang của rất nhiều du khách là Bảo tàng dân tộc Động, trưng bày mô hình kiến trúc gỗ dân tộc Động, trang phục dân tộc Động, tranh nông dân dân tộc Động, v.v, hướng dẫn viên Bảo tàng Lý Quyên hàng ngày tiếp đón du khách trong và ngoài nước ở đây. Lý Quyên nói:

Lý Quyên - Hướng dẫn viên Bảo tàng Dân tộc Động huyện Tam Giang_fororder_图片2:李娟在博物馆讲解

“Việc bảo tồn kiến trúc gỗ dân tộc Động, văn hóa dân tộc Động v.v. của Tam Giang là nhiều nhất, hoàn chỉnh nhất. Trước mặt các bạn là cầu Phong Vũ Trình Dương, trên cầu có 5 mái đình hình tháp, cầu dài 64,4 mét, ghép bằng mộng và chốt, không dùng đến một cái đinh sắt...”

Lý Quyên - Hướng dẫn viên Bảo tàng Dân tộc Động huyện Tam Giang_fororder_图片7:程阳永济桥

Lý Quyên từng là một người dẫn chương trình tin tức của đài truyền hình ở nơi khác, vì yêu quê hương, năm 2019, cô trở về quê, trở thành hướng dẫn viên Bảo tàng dân tộc Động. Làm nghề này hơn một năm, Lý Quyên đã nhận được sự khẳng định của rất nhiều du khách. Lý Quyên nói:

“Để càng nhiều người biết đến nơi đây, tôi lựa chọn về quê, giới thiệu văn hóa dân tộc mình, sự khẳng định của du khách khiến tôi nhận biết ý nghĩa của công việc này. Tôi thích dẫn du khách dạo chơi các bản làng, bởi vì mỗi một bản làng dân tộc Động, đều là một bảo tàng sinh thái hoàn chỉnh. Tôi thích xem dân làng ngồi hóng mát, trò chuyện, thêu thùa, hát đối với du khách”.

Lý Quyên - Hướng dẫn viên Bảo tàng Dân tộc Động huyện Tam Giang_fororder_图片3:李娟和侗族大歌队与游客对歌

Đội hát dân ca dân tộc Động: “Hoan nghênh các bạn đến bản làng dân tộc Động...”

Du khách hát lại: “Làng mạc nhỏ, trên đường để lại những vết xe, tổ quốc thân yêu của tôi...”

Trong bản làng, Lý Quyên trong bộ trang phục dân tộc Động rực rỡ là một bức tranh tươi đẹp, mỗi lần giới thiệu xong, không ít du khách đều muốn chụp ảnh với cô, trang phục và trang sức dân tộc Động trên người cô khiến du khách rất thích thú. Lý Quyên không những giới thiệu tường tận với du khách văn hóa trang phục trang sức dân tộc Động, mà còn thường xuyên giúp họ liên lạc với các bà thêu, thông qua đặt mua trực tuyến, đáp ứng nhu cầu của du khách. Lý Quyên nói:

Lý Quyên - Hướng dẫn viên Bảo tàng Dân tộc Động huyện Tam Giang_fororder_图片4:李娟为她的女儿置办侗族服装

“Tôi thích mặc trang phục dân tộc của dân tộc Động, con gái tôi vừa hơn một tuổi, khi cháu còn chưa biết đi, tôi đã bắt đầu sắm một bộ trang phục dân tộc Động cho cháu. Tôi mong khi cháu lấy chồng, có thể mặc áo cưới do mẹ đích thân may như tôi”.

Ôm ấp tình cảm nồng thắm với quê hương, Lý Quyên còn thường xuyên mang theo tranh đồng quê đi vào nhà trường, hướng dẫn các em học sinh cảm nhận sự biến đổi của quê hương. Trường học đầu tiên mà cô đến là trường tiểu học Giang Xuyên, đây là một trường học xây đồng bộ theo dự án xóa nghèo bằng di dời tái định cư, tuyệt đại đa số trẻ em ở đây đều là con em gia đình hoàn cảnh, ông cha của các em đều sống trong vùng sâu vùng xa, cơ hội đi học rất ít. Lý Quyên nói:

Lý Quyên - Hướng dẫn viên Bảo tàng Dân tộc Động huyện Tam Giang_fororder_图片5:李娟在江川小学教小学生画侗族画

“Khi tôi mở ra các bức tranh, các em mắt sáng lên, trong tranh có trường học mới xây của các em trong quá trình di dời tái định cư, nhìn những bức tranh màu sắc rực rỡ, khiến các em nghĩ đến cuộc sống của mình, cảm nhận sự thay đổi long trời lở đất của quê hương”.

Lý Quyên - Hướng dẫn viên Bảo tàng Dân tộc Động huyện Tam Giang_fororder_图片6:李娟在侗族琵琶培训班学习

Những năm qua, để bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thiểu số, nhà nước đã đưa ra rất nhiều biện pháp mang tính khích lệ. Huyện Tam Giang định kỳ tổ chức các lớp đào tạo kế thừa văn hóa dân tộc Động, có tỳ bà dân tộc Động, Đại ca dân tộc Động, tranh đồng quê dân tộc Động, v.v, hầu như tối nào cũng ngồi chật ních, Lý Quyên và bạn bè của cô đều là học viên của lớp tỳ bà. Lý Quyên nói:

“Hiện nay, ngày càng nhiều giới trẻ ở quê hương đều tham gia vào đội ngũ kế thừa văn hóa. Tin rằng dưới sự nỗ lực của chúng tôi, văn hóa truyền thống ưu tú của dân tộc Động sẽ được truyền từ đời này sang đời khác”.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập