Dung Dung

Hiệp định đa phương đầu tiên về thương mại xuyên biên giới không giấy tờ trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc chính thức có hiệu lực

22-02-2021 13:00:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hiệp định đa phương đầu tiên về thương mại xuyên biên giới không giấy tờ trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc chính thức có hiệu lực_fororder_edee

Theo tin Tân Hoa xã: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 21/2 cho biết, “Hiệp định khung về tiện lợi hóa thương mại xuyên biên giới không giấy tờ châu Á - Thái Bình Dương” đã chính thức có hiệu lực từ ngày 21/2, đây là hiệp định thương mại đa phương đầu tiên trong lĩnh vực thương mại xuyên biên giới không giấy tờ trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, sẽ tạo thuận tiện cho sản phẩm của các thành viên châu Á - Thái Bình Dương thâm nhập thị trường của nhau tiện lợi hơn.

Hiệp định này có sự tham gia của gần 30 thành viên kinh tế - xã hội châu Á - Thái Bình Dương như Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ, v.v. Hiện nay, hiệp định đã bắt đầu có hiệu lực đối với 5 bên ký kết hiệp định đầu tiên đã hoàn thành xét duyệt thẩm định trong nước như Trung Quốc, Phi-li-pin, Băng-la-đét, v.v.

Người phụ trách Vụ Quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, vì các thành viên đều là các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường”, thực hiện thương mại xuyên biên giới không giấy tờ sẽ đẩy mạnh kết nối trong lĩnh vực thương mại của châu Á - Thái Bình Dương.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập