Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/2, nhóm chuyên gia chung nghiên cứu truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV của Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tổ chức buổi họp báo tại Vũ Hán, thông báo tình hình công tác cùng truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV trên phạm vi toàn cầu diễn ra tại Trung Quốc.
Nhóm chuyên gia đã cùng nghiên cứu một lượng lớn dữ liệu, tài liệu liên quan dịch COVID-19, khảo sát tại 9 cơ quan trong đó có Bệnh viện Kim Ngân Đàm, Chợ hải sản Hoa Nam, Viện Vi-rút học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, v.v., giao lưu rộng rãi với nhân viên y tế, nhân viên phòng thí nghiệm, nhân viên quản lý chợ cũng như hộ kinh doanh, cư dân, v.v., không ngừng gắn kết nhận thức chung khoa học, cơ bản hình thành thành quả nghiên cứu chung, chủ yếu bao gồm các nội dung như sau:
Trên các loài dơi và tê tê phát hiện vi-rút cô-rô-na rất tương tự bản đồ giải mã gen của vi-rút nCoV, nhưng mức độ tương tự không đủ giống, chưa thể kết luận chúng là vật chủ trực tiếp của vi-rút nCoV.
Kết quả xét nghiệm môi trường Chợ hải sản Hoa Nam sau khi bị đóng cửa phát hiện rất nhiều trường hợp lây nhiễm vi-rút nCoV, vi-rút nCoV có khả năng truyền từ người lây nhiễm, sản phẩm đông lạnh bị lây nhiễm, sản phẩm động vật, v.v., nhưng chưa xác định được.
Tài liệu tìm kiếm và phân tích các trường hợp lây nhiễm thời kỳ đầu cho thấy, trong khi xuất hiện trường hợp lây nhiễm liên quan đến Chợ hải sản Hoa Nam, ở các nơi khác của Vũ Hán cũng có trường hợp lây nhiễm.
Nhóm chuyên gia đã đánh giá khoa học 4 kênh vi-rút nCoV có thể xuất hiện trên loài người gồm trực tiếp lây lan từ động vật, từ thực phẩm đông lạnh, thông qua vật chủ trung gian, rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Nhóm chuyên gia cho rằng vi-rút nCoV “tương đối có khả năng” lây từ vật chủ trung gian sang con người, cũng “có khả năng” lây lan trực tiếp từ động vật hoặc thông qua thực phẩm đông lạnh sang con người, “rất khó có khả năng” rò rỉ từ phòng thí nghiệm.