Duy Hoa

Bộ Ngoại giao Trung Quốc mong các bên giữ thái độ tích cực, khoa học và hợp tác trên vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV như Trung Quốc

06-02-2021 15:13:46(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/2, tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết mong các bên giữ thái độ tích cực, khoa học và hợp tác trên vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV như Trung Quốc, mời chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới triển khai nghiên cứu truy tìm nguồn gốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc mong các bên giữ thái độ tích cực, khoa học và hợp tác trên vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV như Trung Quốc_fororder_武汉溯源1

Tin cho biết, chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới đã thăm nhiều nơi ở Vũ Hán để nghiên cứu truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV, chuyên gia y học uy tín Trung Quốc kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới tiếp theo nên đến nhiều nước, nhiều địa phương trên thế giới triển khai điều tra và nghiên cứu truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV. Vũ Hán chỉ nên là trạm dừng chân đầu tiên.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập