Hải Vân

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất chủ trương Trung Quốc về làm thế nào dẫn dắt quản trị toàn cầu thời đại hậu Covid-19

22-11-2020 18:20:29(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất chủ trương Trung Quốc về làm thế nào dẫn dắt quản trị toàn cầu thời đại hậu Covid-19

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 21/11, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15 nhà lãnh đạo G20 mở màn. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng. Về G20 làm thế nào phát huy vai trò dẫn dắt lớn hơn về mặt quản trị toàn cầu trong thời đại hậu Covid-19, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề xuất rõ chủ trương Trung Quốc.

Một là, kiến tạo tường lửa phòng chống dịch Covid-19 toàn cầu. Chủ tịch Tập Cận Bình trọng điểm đề cập đến vắc-xin. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ thực hiện cam kết, dành sự giúp đỡ và hỗ trợ cho các nước đang phát triển khác, tranh thủ để vắc-xin trở thành sản phẩm công cộng mà người dân các nước có thể sử dụng, có thể gánh chịu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất chủ trương Trung Quốc về làm thế nào dẫn dắt quản trị toàn cầu thời đại hậu Covid-19

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất chủ trương Trung Quốc về làm thế nào dẫn dắt quản trị toàn cầu thời đại hậu Covid-19

Hai là, làm thông suốt mạch lạc vận hành kinh tế thế giới. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc đề xuất xây dựng cơ chế đồng thuận lẫn nhau mã vạch sức khỏe dựa trên kết quả xét nghiệm Nucleic acid, mã vạch thông hành quốc tế, mong càng nhiều nước tham gia.

Ba là, phát huy vai trò thúc đẩy của kinh tế số.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất chủ trương Trung Quốc về làm thế nào dẫn dắt quản trị toàn cầu thời đại hậu Covid-19

 

Bốn là, thực hiện phát triển càng bao trùm hơn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất chủ trương Trung Quốc về làm thế nào dẫn dắt quản trị toàn cầu thời đại hậu Covid-19

Dịch Covid-19 là một thách thức quan trọng, làm nổi bật mảng yếu tồn tại trong quản trị toàn cầu. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, G20 cần phải phát huy vai trò dẫn dắt lớn hơn trong trật tự quốc tế và quản trị toàn cầu trong thời hậu Covid-19, cần phải tăng cường hệ thống quốc tế với hạt nhân là Liên Hợp Quốc; hoàn thiện khung quản trị toàn cầu hóa kinh tế; thúc đẩy kinh tế số phát triển lành mạnh; nâng cao năng lực ứng phó thách thức mang tính toàn cầu.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập