Duy Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

19-11-2020 15:20:04(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 19/11, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu đề dẫn nhan đề “Xây dựng bố cục phát triển mới – Thực hiện cùng có lợi cùng thắng” tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra theo hình thức trực tuyến, nhấn mạnh thế giới là cộng đồng cùng chung vận mệnh không thể chia cắt, phải sâu sắc toàn diện hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy sự phục hồi của kinh tế thế giới. Trung Quốc tích cực xây dựng bố cục phát triển mới, kiên trì mở cửa đối ngoại, thực hiện cùng có lợi, cùng thắng với các nước trên thế giới, cùng tạo ra tương lai tốt đẹp hơn của châu Á-Thái Bình dương và thế giới.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, dịch COVID-19 một lần nữa nói lên vận mệnh của nhân loại vui buồn có nhau, lợi ích của các nước gắn liền chặt chẽ, thế giới là cộng đồng cùng chung vận mệnh không thể chia cắt. Các nước phải giúp đỡ lẫn nhau, chung lưng đấu cật, nêu cao tinh thần đối tác, mật thiết trao đổi và điều phối chính sách, sâu sắc toàn diện hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch bệnh, kiên trì xây dựng kinh tế thế giới mở, phấn đấu sớm chiến thắng dịch bệnh, nỗ lực thực hiện kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân bằng, bao trùm.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, bình diện cơ bản phát triển theo hướng tốt trong ổn định và lâu dài của kinh tế Trung Quốc không thay đổi. Trung Quốc sẽ nắm bắt giai đoạn phát triển mới một cách khoa học, kiên định quán triệt quan điểm phát triển mới, tích cực xây dựng bố cục phát triển mới.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc từ lâu đã hòa nhập sâu sắc với kinh tế thế giới và hệ thống quốc tế. Trung Quốc xây dựng bố cục phát triển mới tuyệt đối không phải vòng tuần hoàn đơn trong nước khép kín, mà là vòng tuần hoàn kép trong nước và quốc tế cởi mở, thúc đẩy lẫn nhau.

Trong bố cục phát triển mới, tiềm năng thị trường Trung Quốc sẽ được kích thích đầy đủ, tạo ra càng nhiều nhu cầu cho các nước trên thế giới; cánh cửa mở cửa của Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng, chia sẻ cơ hội phát triển với các nước trên thế giới; hợp tác đối ngoại của Trung Quốc sẽ không ngừng sâu sắc, thực hiện cùng có lợi, cùng thắng với các nước trên thế giới. Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì chủ nghĩa đa phương và nguyên tắc cùng bàn thảo, cùng xây dựng, cùng hưởng, thúc đẩy cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” chất lượng cao, tăng cường hợp tác phát triển xanh.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, châu Á-Thái Bình Dương là ngôi nhà chung của chúng ta. Năm ngoái, tôi đề ra tạo dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á-Thái Bình Dương cởi mở, bao trùm, tăng trưởng dựa vào sáng tạo, kết nối, hợp tác cùng thắng. Chúng ta phải sâu sắc ý thức cộng đồng cùng chung vận mệnh, tiếp tục thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực, từng bước biến tầm nhìn thành hiện thực, mang lại hạnh phúc cho nhân dân châu Á-Thái Bình Dương.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập