Kiều Quân

Chuyên gia I-ta-li-a cho biết: Trung Quốc đang đi trên con đường đúng đắn “giảm thiểu lãng phí thực phẩm”

19-10-2020 14:55:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chuyên gia I-ta-li-a cho biết: Trung Quốc đang đi trên con đường đúng đắn “giảm thiểu lãng phí thực phẩm”_fororder_CCTV-0012548

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, người khởi xướng “Phong trào không lãng phí lương thực”, giáo sư chính sách nông nghiệp quốc tế Đại học Bologna I-ta-li-a Andrea Segre cho biết, Trung Quốc triển khai hành động “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” có ý nghĩa quan trọng, Trung Quốc đang đi trên con đường đúng đắn “giảm thiểu lãng phí thực phẩm”. Ông cho biết, Trung Quốc có số người tiêu dùng lương thực khổng lồ cũng như diện tích trồng trọt nông nghiệp, đóng vai trò hết sức quan trọng trong lĩnh vực lương thực toàn cầu, hơn nữa hành động của Trung Quốc cũng là tấm gương cho các nước.

Ông Segre khởi xướng “Phong trào không lãng phí lương thực” của I-ta-li-a vào năm 2010, tuyên truyền và phổ biến các biện pháp “thực tiễn tốt nhất” dự phòng và giảm thiểu việc lãng phí thực phẩm. Ông mong các nước có thể tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau những cách làm và kinh nghiệm tốt.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập