Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/10, Chính phủ Mỹ tuyên bố thực thi trừng phạt đối với 18 ngân hàng I-ran. Cùng ngày, Ngoại trưởng I-ran Da-ríp đã lên án mạnh mẽ việc này.
Ông Da-ríp cho biết, trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành, Chính phủ Mỹ mưu toan phá hủy kênh thanh toán nhập khẩu thực phẩm và dược phẩm của I-ran. Mưu toan khiến người dân bị đói này là “hành động tội ác phản nhân loại”.
Tháng 5/2018, Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận Hạt nhân I-ran, sau đó nối lại và gia tăng hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với I-ran. Để đáp trả Mỹ, từ tháng 5/2019, I-ran ngừng thực hiện một số điều khoản của Thỏa thuận Hạt nhân I-ran theo từng giai đoạn.