Mẫn Linh

Nhiều nước châu Âu lập mức cao kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 – tăng cường phòng chống dịch bệnh khó giảm bớt nỗi lo âu của người dân

09-10-2020 14:48:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nhiều nước châu Âu lập mức cao kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 – tăng cường phòng chống dịch bệnh khó giảm bớt nỗi lo âu của người dân_fororder_欧洲多国确诊病例创新高 强化防控难解民众担忧

Theo Tân Hoa xã: Cùng với mùa Thu đã đến, dịch COVID-19 ở khu vực châu Âu nghiêm trọng trở lại, nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm lập mức cao kỷ lục. Nhằm phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh, nhiều nước ban hành biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt hơn, nhưng người dân nghi ngờ những ảnh hưởng tiêu cực có thể phát sinh của các biện pháp này.

Tổ chức Y tế thế giới ngày 8/10 công bố số liệu mới nhất, 24 tiếng đồng hồ vừa qua, khu vực châu Âu ghi nhận thêm 96 nghìn 996 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên đến 6 triệu 558 nghìn 747 ca, trong đó có 243 nghìn 767 ca tử vong.

Ngày 8/10, Pháp tuyên bố 4 thành phố bước vào tình trạng cảnh giới cao nhất về dịch COVID-19 kể từ ngày 10/10.

Vùng Brúc-xen, Thủ đô Bỉ quyết định đóng cửa một tháng các quán cà phê, quán bar và phòng trà kể từ ngày 8/10.

Chính phủ Xlô-ven-ni-a ngày 8/10 thông qua các biện pháp mới, cấm tụ tập trên 10 người kể từ ngày 9/10 trừ các hoạt động được Viện nghiên cứu y tế công cộng quốc gia cấp phép.

 

 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập