Mẫn Linh

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại ASEAN – Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc (10+3) nhấn mạnh hợp tác thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch

29-08-2020 13:15:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị Bộ trưởng Thương mại ASEAN – Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (10+3)lần thứ 23 ngày 28/8 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội nghị thông qua chương trình hành động về giảm ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với kinh tế, nhấn mạnh tăng cường điều phối và hợp tác nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.

Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vực dậy lại lòng tin của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch, đồng ý tăng cường hợp tác để nâng cao tính dẻo dai của kinh tế-xã hội khu vực. Hội nghị tái khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc ký Hiệp định RCEP đối với việc vực dậy lòng tin, tăng cường kết cấu kinh tế khu vực, thể hiện sự ủng hộ của khu vực đối với hệ thống thương mại đa phương.

Các Bộ trưởng tham dự hội nghị nhận thức được rằng các nước trong khu vực vẫn đối mặt với thách thức chưa từng có do dịch COVID-19 mang lại, nhấn mạnh dốc sức áp dụng hành động chung để giảm ảnh hưởng của dịch bệnh đối với kinh tế, đồng thời quyết tâm bảo đảm sự ổn định của kinh tế vĩ mô và tài chính thông qua duy trì mở cửa thị trường và kết nối chuỗi cung ứng.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập