Hải Vân

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Lan Thương-Mê Công lần thứ ba

21-08-2020 20:39:09(GMT+08:00) Bộ ngoại giao
Chia sẻ:

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Lan Thương-Mê Công lần thứ ba_fororder_lan

Theo tin “Văn phòng Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao”, khi phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/8, Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên tuyên bố, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Lan Thương-Mê Công lần thứ ba vào ngày 24/8. Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ đồng chủ trì hội nghị với Thủ tướng Lào Thongloun, nước Chủ tịch chung Hợp tác Lan Thương-Mê Công, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen, Tổng thống Mi-an-ma Uyn Min, Thủ tướng Thái Lan Pray-út, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự. Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phóng viên: Vừa rồi ông đã công bố thông tin Thủ tướng Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Lan Thương-Mê Công lần thứ ba. Trung Quốc đánh giá thế nào về sự phát triển của Hợp tác Lan Thương – Mê Công hiện nay? Có mong đợi gì đối với hội nghị lần này.

Người phát ngôn Triệu Lập Kiên: Trung Quốc và các nước dọc tuyến sông Mê Công là láng giềng tốt, đối tác tốt, anh em tốt. Hợp tác Lan Thương-Mê Công là cơ chế hợp tác tiểu vùng kiểu mới do 6 nước cùng bàn, cùng xây dựng, cùng chia sẻ. Sau hơn 4 năm khởi động, cơ chế này phát triển nhanh chóng, việc xây dựng cơ chế cũng ngày càng hoàn thiện, lĩnh vực hợp tác được tiếp tục mở rộng, động lực phát triển không ngừng tăng cường, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 6 nước. Sau khi bùng phát dịch Covid-19, 6 nước quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, chi viện lẫn nhau, kiểm soát hiệu quả việc lây lan của dịch bệnh, đã góp phần tích cực vào cuộc chiến chống dịch của khu vực Đông Á nói riêng và quốc tế nói chung. Bên cạnh đó, 6 nước khắc phục tác động của dịch bệnh, hợp tác thiết thực được tiếp tục phát triển bừng bừng, góp phần vào việc sản xuất và làm việc trở lại của các nước và phục hồi kinh tế trong khu vực.

Hội nghị lần này vốn định diễn ra tại Viên Chăn, Lào vào đầu năm nay, nhưng bị lùi lại do tác động của dịch Covid-19. Các bên nhất trí cho rằng, cần phải nhanh chóng tổ chức hội nghị bằng hình thức linh hoạt, kết hợp tình hình mới hiện nay, kịp thời cung cấp hướng dẫn chiến lược cho Hợp tác Lan Thương-Mê-công. Trung Quốc hết sức coi trọng hội nghị lần này, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ cùng nhà lãnh đạo các nước điểm lại thành quả hợp tác, tổng kết kinh nghiệm hợp tác, quy hoạch toàn diện bản kế hoạch hợp tác trong tương lai, đặc biệt là hợp tác các lĩnh vực trọng điểm như tài nguyên nước, kết nối, y tế công cộng v.v, tăng thêm phúc lợi cho nhân dân các nước trong lưu vực, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phồn vinh trong khu vực.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập