Hải Vân

Bình luận quốc tế: Xây dựng kinh tế Trung Quốc “tuần hoàn kép” đáp lại mạnh mẽ luận điệu hoang đường “tách rời”

04-08-2020 19:03:07(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Bình luận quốc tế: Xây dựng kinh tế Trung Quốc “tuần hoàn kép” đáp lại mạnh mẽ luận điệu hoang đường “tách rời”_fororder_tuanhoan1

Đài chúng tôi ngày 3/8 ra bình luận nhan đề: Xây dựng kinh tế Trung Quốc “tuần hoàn kép” đáp lại mạnh mẽ luận điệu hoang đường “tách rời”.

Một báo cáo thăm dò ý kiến gần đây của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy, 99,1% doanh nghiệp vốn nước ngoài bày tỏ sẽ tiếp tục đầu tư và kinh doanh tại Trung Quốc. Người phụ trách của 10 doanh nghiệp vốn nước ngoài trong đó có doanh nghiệp Mỹ như Qualcomm, Công ty Tư vấn Boston gần đây cũng tỏ rõ tràn đầy niềm tin đối với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc cũng như sự phát triển hơn nữa của doanh nghiệp tại Trung Quốc. Trong bối cảnh dịch Covid-19, tràn đầy niềm tin đối với kinh tế Trung Quốc sao lại trở thành nhận thức chung của doanh nghiệp vốn nước ngoài? Điều này không những vì tính dẻo dai và tiềm năng của kinh tế Trung Quốc, mà còn vì kinh tế Trung Quốc không ngừng mở rộng không gian phát triển mới, vực dậy niềm tin của toàn cầu.

Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Trung Quốc triệu tập mới đây nhấn mạnh, rất nhiều vấn đề mà Trung Quốc gặp phải là vấn đề trung và dài hạn, cần phải nhìn nhận từ góc độ cuộc chiến lâu dài, đẩy nhanh hình thành bố cục phát triển mới lấy đại tuần hoàn trong nước làm chủ thể, tuần hoàn kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động trầm trọng kinh tế thế giới, kinh tế Trung Quốc thực hiện “tuần hoàn kép thúc đẩy lẫn nhau” trở thành một điểm sáng, điều này cũng đáp lại mạnh mẽ luận điệu hoang đường như “doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi Trung Quốc”, “tách rời với kinh tế Trung Quốc” v.v mà một số chính khách Mỹ rùm beng, đã tiếp thêm niềm tin và động lực cho kinh tế thế giới bấp bênh và doanh nghiệp vốn nước ngoài đang gồng mình với khó khăn.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập