Vũ Minh

Phóng viên Lưu Hân hé lộ chi tiết cuộc gặp mặt giữa bà Mạnh Vãn Châu và Giám đốc cấp cao của Tập đoàn tài chính HSBC

27-07-2020 12:49:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/7, Tập đoàn HSBC ra thông báo nói rằng tập đoàn này “không có bất cứ ác ý” với Công ty Hoa Vi, cũng không “hãm hại Hoa Vi”, nhưng các chi tiết liên quan có nhiều nghi vấn. Tháng 8 năm 2013, bà Mạnh Vãn Châu và một Giám đốc cấp cao của Tập đoàn tài chính HSBC gặp mặt tại một nhà hàng ở Hồng Công, giới thiệu về nghiệp vụ và tính quy phạm của Hoa Vi tại I-ran, sau đó văn kiện giới thiệu PPT cuộc gặp lần này đã bị Tập đoàn HSBC giao nộp cho Bộ Tư pháp Mỹ, các tài liệu này trở thành bằng chứng then chốt của vụ án dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu. Các tài liệu của Tập đoàn HSBC bị truyền thông nước ngoài phanh phui cho thấy, cuộc gặp nói trên là do Công ty Hoa Vi đề nghị. Nhưng nhân sĩ thạo tin nói với phóng viên Lưu Hân rằng, sự thật không phải như vậy. Sự thật như thế nào, ai đã nói dối, tại sao lại nói dối ? Chi tiết cụ thể mời bạn lưu ý tài khoản FACEBOOK của Ban Tiếng Việt.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập