Vũ Minh

Hải đăng tự do? Người bảo vệ nhân quyền? Video với thời lượng 3 phút cho bạn xem Mỹ xâm phạm nhân quyền như thế nào?

19-06-2020 17:35:00(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 17/6, Khóa họp lần thứ 43 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra tại Giơ-ne-vơ đã thảo luận vấn đề liên quan đến nhân quyền ở Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức hội nghị khẩn cấp về vấn đề nhân quyền ở Mỹ. Trước đó, về vụ người đàn ông Mỹ gốc Phi George Floyd tử vọng, cơ quan nhân quyền liên quan của Liên Hợp Quốc đã nhiều lần lên tiếng lên án hành vi bạo lực phân biệt chủng tộc của cơ quan hành pháp Mỹ.

Dù Mỹ luôn tự cho rằng là “hải đăng tự do”, “người bảo vệ nhân quyền”, nhưng trên thực tế, ở Mỹ luôn tồn tại tội ác rành ràng xâm phạm nhân quyền với quy mô lớn, một cách có hệ thống và liên tục.

Các vụ xả xúng xảy ra dồn dập

Mỹ là quốc gia tồn tại bạo lực súng đạn nghiêm trọng nhất thế giới. Vụ xả súng ở siêu thị Walmart tại thành phố biên giới El Paso ở bang Texas, vụ xả súng tại trường học ở thành phố Parkland, bang Florida năm 2018, đã trở thành nỗi đau thương của Mỹ.

Phân biệt chủng tộc ngày càng nghiêm trọng

Ở Mỹ, các nhóm dân tộc thiểu số như người gốc Phi, người gốc Mỹ La-tinh luôn phải hứng chịu sự bất bình đẳng nghiêm trọng về chủng tộc. Các vụ án cảnh sát bắn chết, hành hạ người gốc Phi xảy ra dồn dập, vụ ông Jeorge Floyd tử vong chính là án lệ điển hình về phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

Nhóm người yếu thế sinh tồn gian nan

Số liệu của Quỹ Phát triển Phụ nữ của Liên Hợp Quốc cho thấy, 70% phụ nữ Mỹ từng bị chồng bạo hành thân thể hoặc bạo hành tình dục. Các vấn đề như trẻ em sống trong hoàn cảnh nghèo khó, kết hôn trẻ em, nhóm người yếu thế với số người ít như LGBT bị kỳ thị, hành hạ khiến mọi người phải ghê sợ.

Các quyền và lợi ích của người nhập cư bị xâm phạm

Thái độ của Chính phủ Mỹ đối với người nhập cư ngày càng nghiêm khắc và không nhân đạo. Chính sách tuyệt đối không tha thứ dẫn đến một số lượng lớn trẻ em buộc phải tách ra với người thân. Chính sách nhập cư không nhân đạo và trái phép này khiến hàng nghìn gia đình tan vỡ, phải hứng chịu nỗi đau đớn to lớn không thể xoa dịu được.

 

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập