Duy Hoa

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: Vun đắp thế mạnh mới của Trung Quốc trong tình hình mới

24-05-2020 11:17:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kỳ họp thường niên Chính hiệp Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh. Ngày 23/5, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tham gia phiên thảo luận của nhóm Ủy viên Chính hiệp đến từ giới kinh tế.

图片默认标题_fororder_习政协

Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, Trung Quốc phải coi đáp ứng nhu cầu trong nước là điểm xuất phát và điểm dựa trong phát triển, đẩy nhanh xây dựng hệ thống nhu cầu trong nước hoàn chỉnh, ra sức thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh thúc đẩy các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược như kinh tế số, sản xuất thông minh, v.v., hình thành càng nhiều điểm tăng trưởng mới, từng bước hình thành bố cục phát triển mới với sự tuần hoàn trong nước là chủ thể, sự tuần hoàn trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau. Vun đáp thế mạnh mới của Trung Quốc tham gia hợp tác và cạnh tranh quốc tế trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, hiện nay, hoạt động kinh tế Trung Quốc đứng trước sức ép khá lớn, cần phải mưu cầu phát triển trong một thế giới có càng nhiều nguyên tố không ổn định, không xác định, nhưng các đặc điểm cơ bản của nền kinh tế Trung Quốc như tiềm năng lớn, sức dẻo dai lớn, không gian xoay xở rộng không thay đổi.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập