Duy Hoa

Mỹ rút khỏi “Hiệp ước Bầu trời mở” dẫn đến quan ngại của các bên

24-05-2020 12:28:08(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_美国退出开放天空条约

Theo tin Đài chúng tôi: Quyết định của Chính phủ Mỹ rút khỏi “Hiệp ước Bầu trời mở” dẫn đến quan ngại của các bên.

Ngày 22/5, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ phê bình việc Chính phủ Mỹ rút khỏi “Hiệp ước Bầu trời mở” vi phạm trình tự pháp luật, yêu cầu Ngoại trưởng Pôm-peo (Mike Pompeo) và Bộ trưởng Quốc phòng Ê-xpơ (Mark Esper) giải thích việc này.

Ngày 22/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Xéc-gây Ri-áp-cốp (Sergei Ryabkov) cho biết, không thể chấp nhận điều kiện của Mỹ đặt ra về “Hiệp ước Bầu trời mở”.

Ngày 22/5, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Giô-xếp Bô-rên (Josep Borrell Fontelles) ra tuyên bố cho biết, “Tôi lấy làm tiếc trước việc Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi ‘Hiệp ước Bầu trời mở’. Hiệp ước này là bộ phận then chốt trong các hiệp ước kiểm soát vũ khí của chúng ta”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập