Kiều Quân

Tham vọng quyền lực của ông Pôm-peo là “vi-rút chính trị” gây tai hoạ cho Mỹ

22-05-2020 13:46:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-0011981

Theo tin Đài chúng tôi: Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo mới đây ra tuyên bố chúc mừng nhà lãnh đạo khu vực Đài Loan, Trung Quốc Thái Anh Văn nhậm chức, xưng bà là cái gọi là “Tổng thống”, và thổi phồng “quan hệ đối tác” Mỹ – Đài Loan. Đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua Ngoại trưởng Mỹ công khai chúc mừng nhà lãnh đạo khu vực Đài Loan nhậm chức. Hành động vô lý này của ông Pôm-peo đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước Trung Quốc và quy định của ba thông cáo chung Trung-Mỹ, là sự khiêu khích trắng trợn đối với Trung Quốc, cũng một lần nữa bộc lộ tâm lý “con bạc chính trị” chó cùng rứt giậu,đặt cược bằng lợi ích quốc gia của Mỹ vì lợi ích cá nhân của ông.

Tờ Bưu điện Oa-sinh-tơn mới đây đăng bài viết chỉ rõ, các vụ bê bối lớn nhỏ của ông Pôm-peo đã xói mòn danh tiếng ngày càng lu mờ của ông.

Theo điều tra dân ý của một quỹ Đức cho thấy, trong thời gian xảy ra dịch bệnh có 73% người Đức có ấn tượng xấu với Mỹ; Điều tra của một cơ quan điều tra dân ý I-ta-li-a cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Mỹ của người dân I-ta-li-a đã giảm xuống còn 17%.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập