Mẫn Linh

Các giới xã hội Mi-an-ma lên án mạnh mẽ hành vi bôi nhọ Trung Quốc của Mỹ

17-05-2020 15:22:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_A0916

Theo tin Đài chúng tôi: Sau khi bùng phát dịch COVID-19, Chính phủ Mỹ và một số cơ quan truyền thông nhiều lần nặn ra lời nói thất thiệt, mưu toan chuyển dịch mâu thuẫn trong nước sang Trung Quốc. Giám đốc Viện Nghiên cứu Tampadipa, cơ quan tham vấn Mi-an-ma Khin Zaw Win cho biết, truyền thông Mỹ thường xuyên bán rao lời nói “vi-rút nCoV bắt nguồn từ Trung Quốc” là đang định hướng dư luận một cách có mục đích, tuy nhiên họ hoàn toàn chưa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong nước, lời nói cũng không đáng tin cậy.

Ủy viên Trung ương đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền ở Mi-an-ma, Chủ biên tờ “D-Wave”, cơ quan ngôn luận của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, ông Monywa Aung Shin cho biết, các học giả và nhà khoa học châu Âu cho biết muốn đến phòng thí nghiệm Trung Quốc điều tra, trong khi Mỹ lại phong tỏa phòng thí nghiệm nước mình, không cho phép điều tra, điều này chẳng lẽ không đáng nghi ngờ sao? Đây là cách làm cũng không an toàn cho cả cộng đồng quốc tế, Mỹ cần tuân thủ quy tắc của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập