Duy Hoa

Đối mặt với dịch bệnh, lô-gíc “tiền vốn ưu tiên” của chính khách Mỹ lạnh lùng và tàn khốc

22-03-2020 16:06:12(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_美国议员

Theo tin Đài chúng tôi: Những ngày qua, cơ quan truyền thông và người dân Mỹ đều đang bất bình trước một sự kiện. Ngày 13/2, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Richard Burr bán một lượng lớn cổ phiếu do ông cùng vợ ông sở hữu, trong khi đó, một tuần trước, ông còn nói Mỹ “đã chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết” để ứng phó dịch Covid-19. Ông Richard Burr từng tham gia soạn thảo phương án ứng phó bệnh truyền nhiễm của Mỹ, cũng là thành viên Ủy ban Y tế Thượng viện Mỹ. Truyền thông Mỹ cho biết, sau khi bùng phát dịch Covid-19, ông định kỳ nghe báo cáo của Thượng viện về dịch bệnh. Ngoài ra, 3 Thượng nghị sĩ khác của Mỹ cũng bán một lượng lớn cổ phiếu trong khi ông Richard Burr bán tháo cổ phiếu, trong đó, bà Kelly Loeffler từng cho biết đã tham gia một hội nghị của Thượng viện giới thiệu vi-rút cô-rô-na vào ngày bán cổ phiếu.

图片默认标题_fororder_美国

Sự kiện bán tháo cổ phiếu này là một hình ảnh thu nhỏ về công tác chống dịch của Mỹ hỗn loạn, thiếu trật tự. Sự kiện này giúp mọi người nhìn rõ hơn: trong con mắt của một số chính khách Mỹ, tiền vốn luôn được ưu tiên, thậm chí quan trọng hơn sự sống. Đối mặt với dịch Covid-19 gay cấn, lô-gíc này lạnh lùng và tàn khốc, cực kỳ không có tinh thần trách nhiệm đối với sinh mệnh và sức khỏe của người dân Mỹ. Liệu có thể nhìn thẳng vào vấn đề, giữ gìn sự minh bạch, hành động nhanh chóng, thực sự lo cho sinh mệnh và sức khỏe của người dân Mỹ hay không? Những chính khách Mỹ áp dụng lô-gíc “tiền vốn ưu tiên” cần phải suy nghĩ kỹ.

图片默认标题_fororder_资本优先

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập