Sảnh Hoa

Bông hoa đoàn kết dân tộc nở rộ khắp nơi

14-02-2020 16:02:32(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trong ba năm kể từ Tân Cương triển khai hoạt động “Đoàn kết dân tộc, thân như một nhà” và hoạt động kết nghĩa đoàn kết dân tộc, hơn 1 triệu cán bộ viên chức Tân Cương đã “kết bạn” và “nhận họ hàng” với quần chúng địa phương, để đến thăm và giúp đỡ lẫn nhau, vẽ nên bức tranh đại gia đình dân tộc tại phía Nam và phía Bắc núi Thiên Sơn.

图片默认标题_fororder_timg (2)

“Khi lần đầu tiên tạiđến U-rum-qi, họ hàng đã đưa tôi đến thăm rất nhiều nơi, họ tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình, chúng tôi thân như một nhà”.

Đây là lời của chị Zulihumaer Tuerhong, người thôn Aremaili, thị trấn Wuluquele, huyện Awat, vùng Aksu. Cách đây không lâu, chị Zulihumaer Tuerhong và 29 đại diện dân làng nhận lời mời của cán bộ viên chức Sở Dân chính Tân Cương, tham dự hoạt động kết nghĩa đoàn kết dân tộc “Yêu tổ quốc, du lịch và cảm nhận sự thay đổi của Tân Cương”.

Ngày 16/10/2016, Tân Cương đã khởi động hoạt động “Đoàn kết dân tộc thân như một nhà” và hoạt động kết nghĩa đoàn kết dân tộc, cán bộ viên chức kết nghĩa với bà con đã đeo ba-lô “đến thăm nhà họ hàng”, cùng ăn, cùng ở, cùng lao động và cùng học tập với bà con địa phương. Trong 3 năm qua, các viên chức cả thảy đã làm hơn 18 triệu 30 nghìn việc thực và việc tốt cho bà con địa phương, tổ chức hơn 18 triệu 350 nghìn hoạt động các loại. Hiện nay, các cơ quan địa phương đã triển khai hoạt động đoàn kết dân tộc phong phú đa dạng.

图片默认标题_fororder_timg (5)

   “Bà cụ là hàng xóm của tôi, tôi nấu cơm đun nước cho cụ”.

Trong hoạt động “Ngày lễ hàng xóm” diễn ra gần đây tại thôn Tuyền Vịnh, xã Thạch Nhân Tử, huyện tự trị Balikun dân tộc Ca-dắc, thành phố Ha-mi, nhờ nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ của chị Kulandan Mudaxing, cụ Vu Quế Phương năm nay 81 tuổi luôn khen mình có một cô con gái dân tộc Ca-dắc hiếu thuận:

“Chị Kulandan như con gái ruột của tôi”.

   Ông Lý Quang Tự, Phó Bí thư Chi bộ thôn Thạch Nhân Tử cho biết, “Ngày lễ hàng xóm” được hoà vào hoạt động tuyên truyền chính sách mang lại phúc lợi cho người dân, chỉ đạo công nghệ sản xuất,v.v, mang lại những lợi ích thiết thực cho bà con các dân tộc.

“Để ‘Ngày lễ hàng xóm’ trở thành nhịp cầu và sợi dây gắn bó quan trọng của quan hệ hàng xóm hoà thuận, gắn liền hàng xóm chặt chẽ, tăng cường tình cảm hàng xóm”.

      Phó Trưởng Ban Công tác Mặt trận thống nhất Khu tự trị Ngô Duy Nhĩ Tân Cương Vương Khắc Dũng nói:

“Qua triển khai những hoạt động này, Tân Cương đã hình thành bầu không khí đầm ấm mọi người nói lời đoàn kết dân tộc, làm việc đoàn kết dân tộc, thi đua làm tấm gương đoàn kết dân tộc, cả Tân Cương xuất hiện cục diện tốt đẹp tình hình xã hội hài hoà và ổn định, phát triển kinh tế bình ổn và lành mạnh, đời sống nhân dân được tiếp tục cải thiện, các sự nghiệp được tiến bộ toàn diện”.

Trước mùa đông, người dân chăn nuôi nghèo khó đợt cuối được dọn khỏi vùng sâu cao nguyên và sa mạc sang vùng ốc đảo và đồng bằng, dọn sang nhà ở an toàn được cấp tiền trợ cấp của Chính phủ và chính quyền địa phương. Tính đến nay, Tân Cương đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ di cư xoá đói giảm nghèo theo “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13”, 169,4 nghìn người của 40146 hộ người dân được dọn sang nhà ở mới.

图片默认标题_fororder_timg

Tại huyện Diệp Thành, vùng Kashi, kể từ năm 2017 đến nay, vùng định cư Aktas đã đón nhận 14 nghìn người nghèo khó của 3150 hộ dân tại 3 xã vùng núi ở địa phương, trở thành vùng định cư di cư lớn nhất Tân Cương.

Tại nhiều vùng định cư ở phía nam Tân Cương, phóng viên nhận thấy, môi trường cư trú của bà con nông dân chăn nuôi di cư được cải thiện rõ rệt, mục tiêu “Không lo ăn, không lo mặc” và “ba đảm bảo”, tức đảm bảo giáo dục bắt buộc, y tế cơ bản, nhà ở an toàn” được giải quyết, tăng thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho gia đình nghèo khó.

Thôn Đồng An, huyện Trạch Phổ, vùng Kashi là điểm định cư xuyên cả châu, xã và thị trấn đầu tiên được thực thi tại quận Côn Luân Sơn của Tân Cương cách đây một năm. Tại đây, ngoài các cơ sở hạ tầng dịch vụ công như nhà ở an toàn và đồng bộ hệ thống nước, mạng lưới điện, đường xá, nhiên liệu, v.v ra, còn  có nhà trẻ, trường tiểu học, trạm y tế, trung tâm hoạt động bà con dân làng, quảng trường và vườn hoa.

Trên cơ sở di cư nhà ở cải thiện điều kiện ở của quần chúng, Chính quyền địa phương còn đã đưa ra nhiều biện pháp như thu hút doanh nghiệp đầu tư và khuyến khích bà con dân làng sáng tạo việc làm,v.v để người dân nghèo khó di cư an cư lạc nghiệp và cùng giàu lên. Tại vùng định cư Aktas, cả thảy đã thu hút 7 nhà máy tạo ra hơn 4000 việc làm, có thể đáp ứng mỗi hộ dân ít nhất một người thực hiện có việc làm ổn định. Ngoài ra, các dự án đồng bộ được ngày càng hoàn thiện còn đã cung cấp mặt bằng tự chủ sáng tạo việc làm cho những người nghèo khó.

Hiện nay, thôn Đồng An cả thảy đã xây dựng 102 cửa hàng và  chợ thương mại nông nghiệp có 98 quầy hàng, để cung cấp cho các hộ di cư kinh doanh. Bí thư thônChi bộ thôn Đồng An Vương Thủ Huy nói: “Sau khi có việc làm, các hộ nông dân chăn nuôi di cư có việc để làm, có thu nhập, bộ mặt tinh thần cũng được nâng cao rất lớn”.

图片默认标题_fororder_103007_500x500

Mới đây, Hạ viện Mỹ đã thông qua cái gọi là “Dự luật chính sách nhân quyền Ngô Duy Nhĩ năm 2019”, nhân sĩ các dân tộc và các giới Tân Cương đã bày tỏ cực lực bất bình, lên án và kiên quyết phản đối hành vi đổi trắng thay đen, bôi nhọ ác ý của Mỹ. Mọi âm mưu hòng gây rối loạn tại Tân Cương đều sẽ thất bại, nhân dân các dân tộc Tân Cương cũng quyết không đáp ứng.

Nghiên cứu viên Sở Nghiên cứu Trung Á của Viện Khoa học xã hội Tân Cương Cổ Lệ Yến chỉ rõ, cái gọi là “Đạo luật chính sách nhân quyền Ngô Duy Nhĩ năm 2019” phớt lờ sự thật, đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật, bôi nhọ và vô cớ chỉ trích tình trạng nhân quyền của Tân Cương, là chủ nghĩa bá quyền rõ rệt.

Chủ tịch Hiệp hội Hồi giáo Tân Cương Abudulrekep Tumniaz cho biết, tôi xin thay mặt tất cả nhân sĩ giới Hồi giáo và đông đảo những người theo đạo Hồi ở Tân Cương, khuyến cáo những thế lực thù địch phương Tây âm mưu kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc, phá hoại tình hình ổn định của Tân Cương, bôi nhọ Trung tâm Giáo dục và đào tạo Tân Cương, không phao tin đồn nhảm và bôi nhọ Tân Cương nữa. Chúng tôi tin chắc rằng tương lai của Tân Cương chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.

   

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập