Mẫn Linh

Thoả thuận cùng có lợi cùng thắng tiếp thêm tính xác định cho thế giới

16-01-2020 08:14:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/1, tại Nhà Trắng ở Oa-xinh-tơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc tham dự Đối thoại Kinh tế toàn diện Trung – Mỹ Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã ký Thoả thuận kinh tế-thương mại Trung – Mỹ giai đoạn 1. Đến nay, cọ xát kinh tế-thương mại Trung – Mỹ thực hiện “ngừng chiến” mang tính giai đoạn, cất bước đi vững chắc hướng tới giải quyết vấn đề.

图片默认标题

Kết quả này không dễ có được, Trung Quốc và Mỹ đàm phán 23 tháng, trải qua 13 cuộc tham vấn kinh tế-thương mại cấp cao, đưa ra nỗ lực gian khổ mới đạt được kết quả như vậy, nói lên hai bên đã chiếu cố đến mối quan tâm cốt lõi của nhau, thực hiện bình đẳng cùng có lợi, hợp tác cùng thắng. Thoả thuận này đáp lại sự mong mỏi của thị trường, thuận theo ý dân, phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước Trung – Mỹ và nhân dân thế giới, sẽ thúc đẩy thế giới hoà bình và phồn thịnh.

Cụ thể mà nói, Thoả thuận giai đoạn 1 bao gồm 9 chương, liên quan các vấn đề như quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thực phẩm và nông sản phẩm, dịch vụ tài chính, tỷ giá hối đoái và độ minh bạch, mở rộng thương mại, đánh giá của hai bên cũng như giải quyết tranh chấp.

Việc ký Thoả thuận giai đoạn 1 nói lên hai bên Trung – Mỹ có thể giải quyết tranh chấp kinh tế-thương mại thông qua hiệp thương bình đẳng, đã vực dậy niềm tin của mọi người đối với việc Trung Quốc và Mỹ cùng cuối giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề càng được thúc đẩy thì cuộc đọ sức tất nhiên cũng càng quyết liệt hơn.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập