Mẫn Linh

Ngoại thương Trung Quốc một lần nữa lập mức cao kỷ lục – tiếp thêm sức mạnh ổn định cho kinh tế toàn cầu

15-01-2020 15:05:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_《国际锐评》:中国外贸再创新高 给全球经济注入稳定力量2

Theo tin Đài chúng tôi: Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 14/1 công bố số liệu mới nhất, cho thấy năm 2019, tổng giá trị xuất nhập khẩu ngoại thương của Trung Quốc đạt 31 nghìn 540 tỷ Nhân dân tệ, tăng 3,4% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu cả năm đều lập mức cao kỷ lục. Trong bối cảnh tăng trưởng thương mại thế giới ngừng trệ, ngoại thương Trung Quốc một lần nữa lập thành tích mới, thể hiện tính dẻo dai và sức sống của kinh tế Trung Quốc, cũng phát huy vai trò quan trọng trong việc ứng phó sức ép đi xuống của kinh tế toàn cầu.

Trước hết, kết cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục được ưu hóa, kim ngạch nhập khẩu trái cây, mỹ phẩm, thủy sản đều tăng gần 40%, nhu cầu trong nước và tiềm năng không ngừng được phóng thích. Bên cạnh đó, xuất khẩu sản phẩm cơ điện chiếm gần 60% tổng giá trị xuất khẩu tăng 4,4%, nhịp bước chuyển đổi mô hình và nâng cấp ngành nghề tiếp tục tăng nhanh.

Hai là, Trung Quốc mở rộng và đa nguyên hóa thị trường xuất nhập khẩu thu được thành quả rõ rệt. Năm 2019, Trung Quốc nhập khẩu từ các thị trường chủ yếu gồm Liên minh châu Âu và ASEAN tăng 8%, xuất khẩu tăng 14,1%.

Ba là, doanh nghiệp dân doanh đã phát huy vai trò ngày càng quan trọng. Năm 2019, doanh nghiệp dân doanh lần đầu tiên vượt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, là chủ thể ngoại thương lớn nhất của Trung Quốc.

Bốn là, ưu thế cạnh tranh quốc tế của các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc được nâng cao rõ rệt. Năm 2019, chỉ số điều kiện thương mại Trung Quốc là 101,4, có nghĩa là xuất khẩu số mặt hàng như nhau có thể đổi về nhiều mặt hàng hơn.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập