Mẫn Linh

I-ran hoan nghênh mọi biện pháp mang tính xây dựng cứu vãn Thoả thuận hạt nhân I-ran

15-01-2020 15:05:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran Mu-xa-vi cho biết, I-ran hoan nghênh mọi biện pháp mang tính xây dựng nhằm cứu vãn Thoả thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran.

Ông đồng thời cho biết, I-ran sẽ ứng phó nghiêm túc nếu ba nước cam kết Thoả thuận gồm Anh, Pháp và Đức có bất cứ động thái nào vi phạm thoả thuận, động cơ xấu hoặc áp dụng biện pháp không mang tính xây dựng.

Ngày 14/1, tại Pa-ri, Ngoại trưởng ba nước Pháp, Đức và Anh ra tuyên bố chung, kêu gọi I-ran tuân thủ cam kết trong Thoả thuận hạt nhân I-ran. Tuyên bố nhấn mạnh ba nước không muốn gây “sức ép tối đa” với I-ran, ý định ban đầu là bảo vệ Thoả thuận hạt nhân I-ran, mong phá vỡ cục diện bế tắc thông qua đối ngoại ngoại giao mang tính xây dựng, mong I-ran trở lại quỹ đạo tuân thủ Thoả thuận.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập