Kiều Quân

Lãnh đạo Anh và Đức điện đàm tái khẳng định bảo vệ Thỏa thuận hạt nhân I-ran

13-01-2020 15:35:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/1, Thủ tướng Anh Giôn-xơn và Thủ tướng Đức Méc-ken cho biết, cam kết của hai nước dốc sức bảo vệ Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran không thay đổi.

Ngày 12/1, Người phát ngôn Phủ Thủ tướng Anh cho biết, Lãnh đạo hai nước đã nói như vậy tại cuộc điện đàm cùng ngày. Ông Giôn-xơn và bà Méc-ken cho rằng bảo đảm I-ran không sở hữu vũ khí hạt nhân phù hợp lợi ích của hai nước Anh và Đức. Hai bên tái khẳng định sẽ tiếp tục dốc sức bảo vệ Thỏa thuận hạt nhân I-ran.

Người phát ngôn này cho biết, Lãnh đạo hai nước còn thảo luận tình hình Li-bi trong cuộc điện đàm, nhấn mạnh tầm quan trọng làm dịu tình trạng căng thẳng thông qua đối thoại, đồng thời cho biết ủng hộ tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở Li-bi do Liên Hợp Quốc chủ đạo.

Ngoài ra, hai bên còn thảo luận các vấn đề như vụ máy bay chở khách U-crai-na bị bắn rơi, v.v..

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập