Mẫn Linh

Tổng thống I-ran cho biết sẽ bồi thường vì bắn nhầm máy bay chở khách

12-01-2020 14:57:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-0011591

Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/1, Tổng thống I-ran Ru-ha-ni ra tuyên bố, cho biết I-ran sẽ bồi thường vì bắn nhầm máy bay chở khách.

Ông Ru-ha-ni trong tuyên bố cho biết, quân đội I-ran bắn tên lửa bởi “sai lầm do con người gây nên”, bắn rơi máy bay chở khách của hãng hàng không U-crai-na, “dẫn đến những người vô tội gặp nạn”, là “bi kịch nghiêm trọng và sai lầm không thể tha thứ”, I-ran sẽ xác định và khởi tố người chịu trách nhiệm.

Ông Ru-ha-ni thay mặt I-ran bày tỏ rất làm tiếc trước vụ việc này, gửi lời chia buồn chân thành nhất tới những người gặp nạn, “ra lệnh tất cả các cơ quan chức năng áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bồi thường”. Ông cho biết, Bộ Ngoại giao I-ran sẽ cung cấp sự hỗ trợ về lãnh sự để xác nhận và trao trả thi thể người gặp nạn mang quốc tịch nước ngoài.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo I-ran IRGC ngày 11/1 cho biết chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay chở khách U-crai-na ngày 8/1.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập