Mẫn Linh

Tháp đuốc chính của Thế vận hội lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện không phát thải CO2

12-01-2020 14:22:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Chính quyền thành phố Tô-ky-ô, Nhật Bản tuyên bố, tháp đuốc chính của Đại hội Thể thao Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Tô-ky-ô sẽ sử dụng khí hy-đrô làm nhiên liệu, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử tháp đuốc chính của Thế vận hội sử dụng nhiên liệu không phát thải CO2.

Tờ "Mai-ni-chi Sim-bun" Nhật Bản đưa tin, tháp đuốc chính của các kỳ Thế vận hội trước đây đều sử dụng khí Prôpan, hay còn gọi là khí dầu mỏ hóa lỏng. Tin cho biết, sử dụng khí hy-đrô không phát thải CO2 để đốt ngọn đuốc chính sẽ góp phần thực hiện “xã hội không các-bon”, cũng là sự biểu tượng cho “tính bền vững” do Thế vận hội lần này đề xướng.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập