Mẫn Linh

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh: Phát huy đầy đủ đặc sắc và ưu thế của hệ thống quản lý ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc, tích cực thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản lý ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc

01-12-2019 14:45:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh: Phát huy đầy đủ đặc sắc và ưu thế của hệ thống quản lý ứng phó khẩn cấp của TQ_fororder_中国1 习

Theo Tân Hoa xã: Chiều 29/11, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành buổi học tập tập thể lần thứ 19 về hệ thống và năng lực quản lý ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc. Khi chủ trì buổi học tập, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, quản lý ứng phó khẩn cấp là một phần quan trọng của hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, có chức trách quan trọng phòng ngừa, hoá giải rủi ro an ninh quan trọng, ứng phó và xử lý kịp thời các thiên tai và sự cố, gánh vác sứ mệnh quan trọng bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của quần chúng nhân dân cũng như giữ gìn sự ổn định của xã hội. Cần phát huy đặc sắc và ưu thế của hệ thống quản lý ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc, tham khảo cách làm bổ ích của nước ngoài trong quản lý ứng phó khẩn cấp, tích cực thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản lý ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu khi chủ trì buổi học tập. Tổng Bí thư nêu rõ, Trung Quốc là một trong những nước bị thiên tai nghiêm trọng nhất trên thế giới, tăng cường xây dựng hệ thống và năng lực quản lý ứng phó khẩn cấp vừa là một nhiệm vụ cấp bách, cũng là một nhiệm vụ lâu dài.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập