Duy Hoa

Đạo diễn của những “phim thương mại bom tấn mới” của Trung Quốc trao đổi tại Liên hoan phim Kim Kê-Bách Hoa

28-11-2019 11:33:34(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Sau hơn chục năm phát triển mạnh mẽ, điện ảnh Trung Quốc trở nên ngày càng lý tính và chín muồi. Những năm qua, cùng với việc những bộ phim đề tài chủ nghĩa hiện thực như “Đối tác Trung Quốc”, “Tôi không phải thần dược”, v.v. thu được thành công to lớn, một loạt phim có cả tính thương mại lẫn tính nghệ thuật dần dần trở thành dòng chính trên thị trường, điện ảnh Trung Quốc bước vào thời đại “phim thương mại bom tấn mới”.

图片默认标题_fororder_圆桌论坛1

Tối 21/11, tại Diễn đàn ngành nghề làn sóng mới, hoạt động đồng bộ của Liên Hoan phim Kim Kê-Bách Hoa Trung Quốc lần thứ 28, đạo diễn Trần Khả Tân, Từ Tranh và Trần Tư Thành lần lượt sẽ có phim “Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc”, “Lạc lối ở Nga” và “Thám tử phố Hoa 3” ra mắt khán giả vào dịp Tết năm 2020 đã tề tựu tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, nhìn lại ước nguyện ban đầu làm phim, tìm kiếm con đường điện ảnh Trung Quốc, triển vọng tương lai của ngành điện ảnh.

图片默认标题_fororder_中国女排

Bộ phim “Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc” do ông Trần Khả Tân làm đạo diễn, nữ diễn viên Củng Lợi sắm vai chính chưa công chiếu đã rất được khán giả mong chờ. Khi đề cập đến ước nguyện ban đầu làm phim, ông Trần Khả Tân cho biết, năm 1978 Đại hội Thể thao châu Á diễn ra tại Băng-cốc, Thái Lan, năm đó ông 16 tuổi, đang học trung học ở Băng-cốc, lần đầu tiên xem trận đấu của đội bóng chuyền nữ Trung Quốc.

Ông Trần Khả Tân nói: “Năm đó là đội tuyển Trung Quốc lần đầu tiên trở lại sân thi đấu Đại hội Thể thao châu Á, các tuyển thủ mặc áo trắng, quần trắng, vóc dáng đều rất cao, các đội bóng chuyền khác hoàn toàn không thể so sánh được. Là một người Hoa kiều, tôi hết sức cảm động khi nhìn thấy đội Trung Quốc xuất hiện”.

图片默认标题_fororder_中国女排2

Ông Trần Khả Tân luôn thử làm phim đề tài mới, lần này bắt đầu thử thách phim đề tài thể thao. Ông Trần Khả Tân cho biết, khi thấy các bạn trẻ trong ê-kíp của mình rất quan tâm đội bóng chuyền nữ Trung Quốc, ông nhớ lại sự từng trải lúc trẻ, nên đã kiên định hơn nữa quyết tâm làm phim này. “Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc rất đáng làm phim, vì nó hoàn toàn vượt qua bản thân thể thao, là phương tiện thể hiện Trung Quốc hội nhập và đối thoại với quốc tế”.

图片默认标题_fororder_囧妈1

Bộ phim “Lạc lối ở Nga” là phần ba thuộc xê-ri phim “Lạc lối”. Đạo diễn Từ Tranh cho biết luôn mong làm một bộ phim phản ánh gia đình kiểu Trung Quốc, gia đình Trung Quốc có nhiều thứ rất nặng nề, nếu thể hiện bằng phương thức hài kịch, khiến mỗi người đều có thể nhìn thấy mình trong phim.

Ông Từ Tranh nói: Bất kể lạc lối ở đâu, điều quan trọng nhất là sự trưởng thành của nhân vật chính, sự trưởng thành của quan hệ nhân vật”. Theo ông, ước nguyện ban đầu làm phim là lựa chọn chủ đề mình có hứng thú.

图片默认标题_fororder_唐人街探案3

Ông Trần Tư Thành làm phim “Thám tử phố Hoa” thu được thành công to lớn, ông cho biết, khi chạy bộ trên phố người Hoa tại Băng-cốc, nhìn thấy dấu ấn những người Hoa phấn đấu tại Đông Nam Á trong những năm đầu, bèn nảy sinh ý tưởng làm một bộ phim về thám tử người Hoa. Đề cập tới phố người Hoa, ông Trần Tư Thành nói: “Đây là ký hiệu văn hóa độc đáo của người Trung Quốc, văn hóa Trung Hoa và văn hóa địa phương hòa hợp, va chạm tại đây”.

图片默认标题_fororder_圆桌论坛2

Kể từ khi Trung Quốc nhập khẩu phim Hollywood từ năm 1994, phim Trung Quốc từng bị thất bại liên tiếp trước các bộ phim bom tấn của Mỹ, nhưng dưới những nỗ lực bền bỉ của các nhà làm phim và thị trường, đã từng bước tìm thấy con đường điện ảnh Trung Quốc. Kể từ năm 2015 đến nay, phim ăn khách nhất hàng năm đều là phim do Trung Quốc sản xuất; năm 2018, trong bảng xếp hạng phim có doanh thu phòng vé cao nhất, phim do Trung Quốc sản xuất đã chiếm 4 ngôi đầu. Theo 3 đạo diễn Trần Khả Tân, Từ Tranh và Trần Tư Thành, công trạng thuộc về khán giả—“những người đáng yêu nhất”.

Ông Từ Tranh nói: “Thực ra, tôi không ngờ khán giả Trung Quốc trưởng thành nhanh thế. Họ chấp nhận các đề tài, và rất nhanh đã am hiểu điều mà các nhà làm phim muốn biểu đạt”.

图片默认标题_fororder_我不是药神

Ông Từ Tranh cho biết, khi làm phim “Tôi không phải thần dược”, ông thử kết hợp đề tài hiện thực với nguyên tố thương mại, đã thu được hiệu quả không ngờ, điều này nhận lợi ích từ sự khát khao và chấp nhận về nội dung mới của khán giả Trung Quốc.

Ông Trần Tư Thành cho biết, khán giả Trung Quốc giữ thái độ cởi mở, tiếp nhận phim toàn thế giới, đã thúc đẩy đề tài điện ảnh Trung Quốc ngày càng đa dạng.

Bất kể là tác phẩm của ông Trần Khả Tân hay xê-ri phim “Lạc lối” của ông Từ Tranh đều gợi ý rất nhiều cho ông Trần Tư Thành. Ông Trần Tư Thành nói: “Nhà làm phim Trung Quốc học tập phương pháp làm phim của rất nhiều tiền bối, thông qua sự sáng tác của bản thân, mới có được loại hình đề tài phong phú hiện nay”.

图片默认标题_fororder_泰囧

Ông Trần Khả Tân nói: “Những năm đầu, dưới sự thúc đẩy của vốn đầu tư, trên thị trường điện ảnh Trung Quốc từng xuất hiện tình trạng phim cổ trang huyền huyễn tràn lan”. Ông cho biết, sau khi đi qua đoạn đường vòng ngắn, kể từ các phim hài như “Lạc lối ở Thái Lan”, ngành điện ảnh Trung Quốc bắt đầu nhắm vào và không ngừng tìm tòi đề tài chủ nghĩa hiện thực.

Ông Trần Khả Tân nói: “Khán giả Trung Quốc rất đáng yêu, rất có năng lực phán đoán. Những năm qua, nhờ sự phát triển của mạng Internet di động, khán giả có được càng nhiều quyền được nắm bắt thông tin và quyền bỏ phiếu”.

图片默认标题_fororder_张一白1

Đạo diễn Trương Nhất Bạch chủ trì buổi thảo luận bàn tròn tối cùng ngày cho biết, các bộ phim dòng chính công chiếu vào dịp Quốc khánh năm nay đã thu được thành công rất lớn, nguyên nhân là vì mỗi câu chuyện đều là câu chuyện của người Trung Quốc, tình cảm được biểu đạt qua mỗi câu chuyện đều chân thật. Ông nói: “Vì vậy, tôi đã nhìn thấy tương lai xán lạn của điện ảnh Trung Quốc, bao gồm đề tài ngày càng đa dạng”.

Ông Trần Tư Thành cho biết, phim các đề tài trong đó có “Tôi không phải thần dược”, “Tôi và tổ quốc tôi” thực hiện doanh thu phòng vé cao là điều không thể tưởng tượng ở các nước khác, và thúc đẩy ông nhanh chóng từ biệt với xê-ri phim “Thám tử phố Hoa”.

图片默认标题_fororder_唐人街探案3-2

Ông nói: “‘Thám tử phố Hoa 3’ là phần cuối cùng của xê-ri phim ‘Thám tử phố Hoa’ do tôi làm đạo diễn, sau này sẽ do đạo diễn khác làm, nhân vật chính cũng có lẽ không phải là Tần Phong nữa. Tôi sẽ đi làm phim đề tài mới, vì có rất nhiều nội dung chờ chúng ta đi khám phá. Tôi cũng hy vọng điện ảnh Trung Quốc càng trăm hoa đua nở hơn, xuất hiện càng nhiều đạo diễn mới, đề tài mới, để khán giả có sự lựa chọn nhiều hơn”.

Ông Trần Tư Thành mong điện ảnh Trung Quốc phát triển theo hướng ngành nghề hóa trong thời gian tới, xây dựng hệ thống công nghiệp chín muồi, chứ không phải chỉ nhờ vào doanh thu phòng vé, ông sẽ tìm tòi hợp tác giữa điện ảnh với công viên chủ đề, sản phẩm phái sinh, trò chơi, v.v.

图片默认标题_fororder_陈可辛2

Ông Trần Khả Tân cho biết, những năm qua, nhiều bộ phim đã truyền đi càng nhiều nội dung ngoài vui chơi giải trí, vượt quá sự mong đợi của khán giả. Ông nói: “Chứng kiến các đạo diễn trẻ làm phim với thái độ dường như nghiên cứu khoa học, tôi dường như đã nhìn thấy tương lai của điện ảnh Trung Quốc, tin rằng điện ảnh Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển theo kiểu ‘giếng phun’”. 

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập