Sảnh Hoa

Tuần Giao lưu văn hóa thanh thiếu niên quốc tế “Cảm nhận Trung Quốc, chia sẻ nét đẹp của các nền văn hóa” diễn ra tại Bắc Kinh

26-11-2019 10:57:00(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, ngày 22/11, hoạt động Tuần giao lưu văn hoá thanh thiếu niên quốc tế “Cảm nhận Trung Quốc, chia sẻ nét đẹp của các nền văn hoá” đã diễn ra tại Trung tâm giao lưu văn hoá - khoa học công nghệ thanh thiếu niên Tống Khánh Linh Trung Quốc.

Được biết, hoạt động Tuần giao lưu văn hoá thanh thiếu niên quốc tế do Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc và Công ty cổ phần Tập đoàn Quang Đại Trung Quốc cùng đăng cai tổ chức, do Hội Ngoại giao công cộng Trung Quốc hỗ trợ, Trung tâm giao lưu văn hoá - khoa học công nghệ thanh thiếu niên Tống Khánh Linh Trung Quốc và Ngân hàng Quang Đại Trung Quốc thực hiện. Bắt đầu từ tháng 12 năm nay, hoạt động lần này cứ hai tuần sẽ mời thanh thiếu niên của một quốc gia đến thăm Trung tâm giao lưu văn hoá - khoa học công nghệ thanh thiếu niên Tống Khánh Linh Trung Quốc, để cảm nhận văn hoá truyền thống xuất sắc Trung Quốc, thể hiện các dự án văn hóa các nước, triển khai giao lưu văn hoá đa nguyên, nhằm thúc đẩy các nước trên thế giới giao lưu văn hoá, trao đổi lòng dân, tôn trọng lẫn nhau, chung sống hài hoà.

图片默认标题_fororder_微信图片_20191126105200

Các bạn đang nghe là trích đoạn vở kinh kịch “Ra mắt phương Đông” trong lễ khởi động tuần giao lưu văn hoá lần này.

Phó Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc Tỉnh Đốn Tuyền cho biết, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, “Các nền văn minh được giao lưu vì đa dạng, được học hỏi lẫn nhau vì giao lưu, được phát triển vì học hỏi lẫn nhau”. Hiện nay, các nền văn minh phát triển đa dạng, Trung Quốc luôn chủ trương cần phải tăng cường giao lưu và học hỏi giữa các nền văn minh khác nhau. Kể từ khi thành lập đến nay, Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc luôn triển khai giao lưu hợp tác nhân dân quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, văn hoá,v.v, để người dân các nước, nhất là thanh thiếu niên tìm hiểu các nền văn minh khác nhau trên thế giới với thái độ thưởng thức, bao dung và học hỏi lẫn nhau, Mọi người cùng chung sống tốt đẹp, bao dung và hỗ trợ lẫn nhau, gieo hạt giống hoà bình, hợp tác và cùng phát triển, tăng cường kết nối lòng dân.  

图片默认标题_fororder_微信图片_20191126105135

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TNHH Tập đoàn Quang Đại Trung Quốc Chu Hồng Ba cho biết, cùng với sự phát triển đa nguyên kinh tế hoá và văn hoá đa nguyên hoá, xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại đã trở thành nhận thức chung trên toàn cầu. “Mối bang giao giữa các nước nằm ở sự thân tình của người dân”, cũng không thể thiếu trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong thực hiện kết nối lòng dân. Mong Tuần Giao lưu văn hoá thanh thiếu niên quốc tế “Cảm nhận Trung Quốc, chia sẻ nét đẹp của các nền văn hóa” có thể khiến thanh thiếu niên các nước cảm nhận đặc sắc văn hoá truyền thống Trung Hoa, khiến càng nhiều thanh thiếu niên cùng chia sẻ giao lưu văn hoá, cuộc sống tốt đẹp, xiết tay thúc đẩy phát triển Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

图片默认标题_fororder_微信图片_20191126105234

Bảo Nam, học sinh Việt Nam đang học lớp ba tại trường Quốc tế Phương Thảo Địa Bắc Kinh cho biết rất thích hoạt động lần này, em đã thưởng thức các tiết mục kinh kịch, đàn tranh... đồng thời đã trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống Trung Quốc như nghệ thuật cắm hoa, trà đạo..., sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn này:

“Cháu tên là Bảo Nam, năm nay gần 10 tuổi. Cháu đến đây rất nhiều lần rồi, cháu đã biết nhiều về văn hoá Trung Quốc hơn, ví dụ trà đạo, cắm hoa, cháu thấy kinh kịch của Trung Quốc rất giống tuồng của Việt Nam. Cháu thấy đây cũng là một cơ hội cháu giới thiệu văn hoá tuồng của Việt Nam cho các bạn Trung Quốc”.

图片默认标题_fororder_微信图片_20191126105249

Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc Vương Gia Thụy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Quang Đại Trung Quốc Chu Hồng Ba, Phó Chủ tịch Hội Ngoại giao công cộng Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc Hồ Chính Dược, Phó Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc Tỉnh Đốn Tuyền, cũng như các quan chức Đại sứ quán của 40 nước tại Trung Quốc như Việt Nam, Nhật Bản, Anh,v.v đã đến dự hoạt động lần này. Khi trả lời phỏng vấn của Sảnh Hoa, Tham tán Việt Nam tại Trung Quốc Trần Thanh Hải cũng đánh giá cao về hoạt động lần này, sau đây xin mời các bạn nghe cuộc phỏng vấn này.

“Vâng, tôi mới đến công tác tại Bắc Kinh không lâu, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí hôm nay, tôi thấy đây là một hoạt động văn hoá hết sức có ý nghĩa trong việc thúc đẩy giao lưu và hiểu biết lẫn nhau, tăng thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, và thông qua các hoạt động văn hoá này, chúng ta có thể hiểu biết nhau hơn và trải nghiệm các hoạt động phong phú. Tôi nghĩ rằng, thế hệ trẻ hết sức quan trọng, bởi vì đó là người quyết định tương lai của đất nước, cũng như tương lai của quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Thông qua hoạt động văn hoá này, đặc biệt là các hoạt động cụ thể, sẽ thúc đẩy giao lưu và hiểu biết thế hệ trẻ hai nước, gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập