Dung Dung

Ba “Hướng tới” chỉ rõ định hướng phát triển hợp tác Trung-Pháp

07-11-2019 16:09:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_image_201911071620 (2)

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/11, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp và hội đàm với Tổng thống Pháp Ma-crông đang thăm cấp nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng với Pháp, hướng tới thế giới, hướng tới tương lai, hướng tới nhân dân, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Pháp lên tầm cao mới, tiếp tục đi đầu thế giới trong quan hệ nước lớn. Ba “hướng tới” là định vị mới nhất, chỉ rõ định hướng phát triển hợp tác Trung-Pháp, mở ra triển vọng mới cho hợp tác hai nước, cũng tạo cơ hội mới cho giao lưu nhân dân hai nước.

Pháp là nước lớn phương Tây thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Trung Quốc. Tháp tùng Tổng thống Ma-crông thăm Trung Quốc lần này, còn có các nhân sĩ như chuyên viên phụ trách công việc thương mại của Ủy ban châu Âu khóa mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức, v.v. Điều này đã thể hiện hợp tác Trung-Pháp và hợp tác Trung Quốc-Liên minh châu Âu có tính nhất trí về lợi ích tổng thể.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập