Duy Hoa

Liên hoan Sân khấu Ô Trấn lần thứ 7 bế mạc, sang năm sẽ tiếp tục phát triển phồn thịnh

07-11-2019 15:45:20(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_乌镇戏剧节1

Tối ngày 3/11, Lễ bế mạc Liên hoan Sân khấu Ô Trấn lần thứ 7 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Internet Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nghệ sĩ, khách mời và phóng viên đến từ khắp nơi trên thế giới tề tựu với nhau, cùng chào mừng sự thành công tốt đẹp của một sự kiện nghệ thuật. Điểm lại bữa tiệc thịnh soạn về nghệ thuật sân khấu trong 10 ngày, 28 vở kịch với 141 buổi biểu diễn, 18 vở kịch của nghệ sĩ trẻ với 60 buổi biểu diễn, hơn 1.800 buổi liên hoan đã diễn ra tại khu phong cảnh Tây Sách ở Ô Trấn rộng 4,92 ki-lô-mét vuông; bên cạnh đó, 14 cuộc đối thoại, 5 workshop nghệ thuật sân khấu, 5 workshop bình luận nghệ sĩ trẻ IATC, 10 buổi đọc đã bắc nhịp cầu kết nối sân khấu và khán giả.

Hạng mục thể hiện tài năng nghệ sĩ trẻ của Liên hoan Sân khấu Ô Trấn yêu cầu vở kịch biểu diễn xoay quanh 3 cụm từ then chốt “người không trông thấy”, “chìa khóa” và “vé máy bay”. 18 trong 538 tác phẩm đăng ký tham gia đã lọt vào hạng mục biểu diễn tại Ô Trấn. Ngày 31/10, toàn bộ 18 vở kịch đã biểu diễn tại cùng một địa điểm, cạnh tranh hết sức quyết liệt. “Vở kịch xuất sắc nhất”—giải thưởng hạng mục thể hiện tài năng nghệ sĩ trẻ của Liên hoan Sân khấu Ô Trấn lần này đã trao cho vở kịch “Gà với thỏ nhốt chung một chuồng”.

图片默认标题_fororder_鸡兔同笼2

Nghệ sĩ trẻ cần có sân khấu, sân khấu cũng mong chờ nghệ sĩ trẻ. Nghệ sĩ thế hệ mới cuối cùng sẽ đón chào thời đại sân khấu của mình, nhưng trước đó, học tập và trưởng thành là con đường tất yếu của họ. Hạng mục thể hiện tài năng nghệ sĩ trẻ của Liên hoan Sân khấu lần này đã tổ chức buổi trao đổi dành cho nghệ sĩ trẻ, người sáng lập, Tổng Giám đốc thường trực Liên hoan Sân khấu Ô Trấn, đạo diễn Lại Thanh Xuyên trao đổi trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc của nghệ sĩ trẻ. Các nghệ sĩ đã nhớ lại ước nguyện ban đầu, thụ hưởng buổi sum họp tại rạp hát, và suy nghĩ quan hệ giữa xem và biểu diễn.

28 vở kịch đến từ 13 nước cả thảy biểu diễn 141 buổi tại Liên hoan Sân khấu Ô Trấn. 5 mảng “Làn sóng bậc thầy”, “Vòng xoáy về tác phẩm kinh điển nổi tiếng”, “Sóng thần về sân khấu thử nghiệm”, “Trôi dạt trên ý tưởng sáng tạo” và “Gợn sóng lăn tăn về nghệ sĩ chuyên môn” dẫn dắt Liên hoan Sân khấu Ô Trấn đi lên phía trước, thể hiện trước khán giả ý tưởng sáng tạo, cảm hứng sáng tác của nghệ thuật sân khấu.

图片默认标题_fororder_鸡兔同笼

Vì tập trung tác phẩm của nhiều bậc thầy nghệ thuật sân khấu đương đại đẳng cấp thế giới, Liên hoan Sân khấu Ô Trấn lần này đã dấy lên cơn sốt sân khấu tại thị trấn nhỏ ven sông này. 7 giờ tối ngày 25/10, vở kịch “Ba chị em” chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Anton Pavlovich Chekhov, do ông Yury Butusov đạo diễn đã mở màn cho Liên hoan Sân khấu Ô Trấn, làm rung động khán giả. Các tác phẩm xuất sắc lần lượt ra mắt khán giả, khiến khán giả “chìm ngập” trong nghệ thuật sân khấu trong 10 ngày diễn ra liên hoan, vừa thưởng thức vừa suy nghĩ thế giới ngày nay của chúng ta.

Liên hoan Sân khấu Ô Trấn lần này cũng mang đến những vở kịch thử nghiệm độc đáo, mạnh dạn biểu đạt, không ngại gây tranh luận, tinh thần nghệ thuật sân khấu tiên phong thử thách mức độ chấp nhận tối đa của khán giả. Bồi bổ và nuôi dưỡng từ nghệ thuật xảy ra cùng lúc, Ô Trấn cùng trưởng thành với nghệ thuật sân khấu. Liên hoan Sân khấu Ô Trấn ngày càng chín muồi, có ý tưởng sáng tạo, tinh thần thử nghiệm, không ngừng mở rộng con đường trưởng thành cho nghệ thuật sân khấu.

图片默认标题_fororder_戏剧节1

Tại hoạt động đối thoại, trao đổi với bậc thầy xoay quanh chủ đề bậc thầy. Liên hoan Sân khấu Ô Trấn lần này mời khách mời nặng ký đến ngoài rạp hát, trao đổi về lịch sử các vở kịch kinh điển biểu diễn tại rạp hát và mỹ học sân khấu đương đại. 14 cuộc đối thoại thể hiện toàn diện phương thức ảnh hưởng của nghệ thuật sân khấu đối với văn hóa, tập trung vào bậc thầy và thanh niên, tìm hiểu mũi nhọn phát triển nghệ thuật sân khấu trên thế giới, cũng như tình hình rạp hát đương đại Trung Quốc.

Tại workshop, học với bậc thầy. Sân khấu của nghệ thuật sân khấu mở cửa với mọi người. 5 workshop chia sẻ những kinh nghiệm biểu diễn tại rạp hát của những người đi đầu trong nghệ thuật sân khấu, những người yêu thích sân khấu thực tiễn lý tưởng sân khấu, đứng trên vai người tiền bối, nhìn xa trông rộng, mở đầu hành trình cảm hứng nghệ thuật.

Tại buổi đọc, xem xét lại bậc thầy, 10 buổi đọc trong ban ngày và đêm khuya quán xuyến cả ngày lẫn đêm ở Ô Trấn. Buổi đọc diễn tại rạp hát, cảm nhận sự sống và gợi ý suy nghĩ bằng thính giác; phương thức đọc và rạp hát cùng đưa mọi người đi đến phương thức sống thơ mộng.

图片默认标题_fororder_乌镇2

Hoạt động liên hoan của Liên hoan Sân khấu Ô Trấn lần này chỉ tăng không giảm, số lượng ê-kíp và buổi biểu diễn một lần nữa lập mức cao mới. Hơn 1.800 buổi liên hoan diễn ra tại địa điểm ngoài Ô Trấn trước khi mở màn Liên hoan Sân khấu, thể hiện niềm tự tin về văn hóa của thị trấn nhỏ khi tổ chức liên hoan quy mô lớn. Trong thời gian diễn ra liên hoan sân khấu, hình thức diễn xuất lập thể trên cạn, trên mặt nước và trên không đã diễn ra tại khắp nơi ngoài rạp hát ở Ô Trấn. Dựng sân khấu ngoài trời, lấy trời làm màn, ánh sáng mặt trời là ánh sáng, phong cảnh đẹp là bố trí mỹ thuật sân khấu. Tại Ô Trấn, các vở kịch biểu diễn mọi lúc mọi nơi.

Nghệ sĩ trong và ngoài nước cùng biểu diễn trên sân khấu. Các loại hình nghệ thuật biểu diễn trên thế giới trong đó có nghệ thuật sân khấu, âm nhạc, vũ đạo, múa rối, xiếc, biểu diễn tại không gian công cộng, v.v., cũng như các hình thái văn hóa đa dạng bản xứ cùng xuất hiện trên đường phố thị trấn nhỏ, thể hiện hình ảnh nghệ thuật về thời gian và không gian giao thoa với nhau. Tại một buổi liên hoan, nghệ sĩ Trương Hoa Khiết đã sáng tác tác phẩm hội họa “Hành động trên bút mặc”, được Ô Trấn cất giữ mãi mãi. Liên hoan Sân khấu Ô Trấn ngày càng trở thành “cao nguyên” văn hóa giới thiệu sáng tác mũi nhọn, mặt bằng giáo dục thẩm mỹ trao đổi trực tiếp với khán giả.

图片默认标题_fororder_乌镇1

Đằng sau hơn 600 thành viên các đoàn kịch, 90 nghệ sĩ trẻ và hơn 700 diễn viên tại các buổi liên hoan là hơn 4.000 nhân viên làm việc 240 tiếng đồng hồ tại Liên hoan Sân khấu Ô Trấn. Ô Trấn quý trọng mơ ước sân khấu của mỗi vị khách, cung cấp dịch vụ chu đáo, tạo vùng đất nghệ thuật miệt mài thụ hưởng trong 10 ngày.

Liên hoan Sân khấu Ô Trấn đã bế mạc vào mùa Thu năm nay, nhưng lời hẹn sân khấu không bao giờ bị lãng quên, Ô Trấn đang ấp ủ điểm khởi đầu mới cho nghệ thuật sân khấu.

图片默认标题_fororder_戏剧节2

Tại Lễ bế mạc diễn ra ngày 3/11, đã chính thức công bố Liên hoan Sân khấu Ô Trấn lần thứ 8 với chủ đề “Phồn thịnh” sẽ diễn ra từ ngày 5-15/11/2020.

Nhìn lại 10 ngày diễn ra Liên hoan sân khấu, 4 người sáng lập Liên hoan Sân khấu Ô Trấn có những lời ca ngợi, cũng có lời nhắn nhủ về con đường sân khấu của Ô Trấn trong tương lai. Đạo diễn Lại Thanh Xuyên cho biết: “Mục đích ban đầu của chúng tôi là mở ra một cửa sổ cho thế giới tìm hiểu Trung Quốc, và mở ra một cửa sổ cho Trung Quốc tìm hiểu thế giới”. Diễn viên nổi tiếng Hoàng Lỗi cho biết: “Liên hoan nghệ thuật tốt nhất đều là do nghệ sĩ tự khởi xướng”. Đạo diễn kịch nói Mạnh Kim Huy cho biết: “Mục đích của Liên hoan Sân khấu Ô Trấn là làm rung động khán giả, trao đổi với khán giả bằng tâm hồn và trái tim”. Nhà doanh nghiệp Trần Hướng Hồng cho biết: “Ô Trấn trở thành một địa điểm lý tưởng thật sự, vì Ô Trấn có thể xóa bỏ mọi chướng ngại cản trở bạn mơ ước, khiến bạn sống trong giấc mơ thơ mộng nhất”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập