Dung Dung

Chủ tịch Quốc hội 6 nước đánh giá cao vai trò quan trọng của sáng kiến “Một vành đai, một con đường” trong tăng cường kết nối kinh tế khu vực và lĩnh vực chống khủng bố

14-10-2019 15:25:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_11

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Chủ tịch Quốc hội 6 nước lần thứ 3 diễn ra từ ngày 11-12/10 tại I-xtan-bun, Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị đã triển khai thảo luận xoay quanh tăng cường kết nối kinh tế khu vực và chống khủng bố, thông qua “Tuyên bố I-xtan-bun”. Đại diện các nước tham dự hội nghị đánh giá cao vai trò quan trọng của sáng kiến “Một vành đai, một con đường” trong tăng cường kết nối kinh tế khu vực và lĩnh vực chống khủng bố.

Được biết, 6 năm qua, hơn 160 nước và tổ chức quốc tế trong đó có Nga, Pa-ki-xtan, I-ran, Thổ Nhĩ Kỳ, Áp-ga-ni-xtan, v.v. đã ký văn kiện hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” với Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_22

Phó Chủ tịch Thượng viện Pa-ki-xtan Man-vi-oa-la cho biết, sáng kiến “Một vành đai, một con đường” không những đã tăng cường liên hệ giữa Trung Quốc và các nước cũng như vùng lãnh thổ dọc tuyến, cũng giảm sức ép chủ nghĩa khủng bố cho các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” thông qua hình thức tăng cường hợp tác kinh tế.

Dự án “Hành lang giữa” của Thổ Nhĩ Kỳ là bộ phận cấu thành quan trọng đương nhiên của sáng kiến “Một vành đai, một con đường” do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất năm 2013, chúng không phải là thay thế nhau, mà là bổ sung cho nhau.

图片默认标题_fororder_33

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập