Nam Dương

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Chuyến thăm Nam Á của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở ra tương lai mới cho hợp tác thiết thực khu vực

14-10-2019 14:46:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 

图片默认标题_fororder_chufang1

Theo tin Đài chúng tôi: Từ ngày 11-13/10, nhận lời mời, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Ấn Độ tham dự cuộc gặp cấp cao Trung Quốc – Ấn Độ lần thứ 2 và chuyến thăm cấp Nhà nước Nê-pan. Trong thời gian 3 ngày 2 đêm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham gia nhiều hoạt động, vừa có những hoạt động cấp Nhà nước long trọng và sôi nổi, vừa có cuộc gặp sâu sắc không giới hạn hình thức. Dư luận Trung Quốc và nước ngoài đều quan tâm cao độ những hoạt động này và phổ biến cho rằng chuyến thăm lần này mang ý nghĩa lịch sử quan trọng. Trước khi kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã giới thiệu tình hình với phóng viên tháp tùng rằng, nội hàm và thành quả thu được của chuyến thăm rất phong phú, tiếp thêm động lực mới cho quan hệ giữa Trung Quốc với Ấn Độ và Nê-pan, tạo mặt bằng mới cho láng giềng hữu nghị ở Nam Á, mở ra tương lai mới cho hợp tác thiết thực khu vực.

 图片默认标题_fororder_chufang2

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, tuy dãy núi Hi-ma-lay-a ngăn cách Trung Quốc với Ấn Độ và Nê-pan, nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình kết bạn bằng lòng chân tình, xóa bỏ bất đồng qua chân thành, thúc đẩy hợp tác qua lòng kiên trì, đã thể hiện quyết tâm và đảm đang về kết nối nơi hiểm yếu, thúc đẩy xây dựng cộng đồng láng giềng cùng chung vận mệnh.

 

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập