Mẫn Linh

Hội chợ triển lãm Sinh vật cảnh thế giới Bắc Kinh Trung Quốc năm 2019 bế mạc – Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự và có bài phát biểu tại lễ bế mạc

10-10-2019 08:45:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội chợ triển lãm Sinh vật cảnh thế giới Bắc Kinh Trung Quốc năm 2019 tối ngày 9/10 bế mạc tại quận Diên Khánh ở phía Tây-bắc Bắc Kinh. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự và tuyên bố bế mạc Hội chợ triển lãm Sinh vật cảnh thế giới lần này.

图片默认标题_fororder_1

 

Trong 162 ngày kể từ khai mạc ngày 28/4, Hội chợ triển lãm Sinh vật cảnh thế giới ở Bắc Kinh đã tổ chức gần 3.300 hoạt động, thu hút hơn 9 triệu du khách trong và ngoài nước tới tham quan.

Trong bài phát biểu ngày 9/10, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, “Hội chợ triển lãm Sinh vật cảnh thế giới lần này nhận được sự hưởng ứng tích cực của 110 nước và tổ chức quốc tế cũng như hơn 120 nhà triển lãm phi chính phủ, là Hội chợ triển lãm Sinh vật cảnh thế giới thu hút số nhà triển lãm nhiều nhất từ trước đến nay”.

Các thành quả công nghệ mũi nhọn trong nghề làm vườn thế giới lần lượt trình làng, thể hiện triển vọng tốt đẹp ứng dụng khoa học-công nghệ xanh.

Tổng Thư ký Tổ chức Triển lãm quốc tế Lốt-xê-ta-lét (Loscertales), Chủ tịch Hiệp hội Các nhà làm vườn quốc tế Ô-xtơ-rôm (Oosterom) lần lượt có bài phát biểu tại lễ bế mạc.

Lãnh đạo và quan chức chính phủ 5 nước gồm A-déc-bai-gian, Cam-pu-chia, Cư-rơ-gư-xtan, Pa-ki-xtan và quần đảo Xô-lô-môn, người phụ trách Tổ chức Triển lãm quốc tế và Hiệp hội Các nhà làm vườn quốc tế tham dự lễ bế mạc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập