Kiều Quân

Ngoại trưởng I-ran bác bỏ nước này tham gia vụ tấn công cơ sở dầu mỏ A-rập Xê-út

16-09-2019 15:19:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 15/9, Bộ trưởng Ngoại giao I-ran Zarif đã đăng bài trên tài khoản mạng xã hội, bác bỏ cách nói của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Pompeo về I-ran tham gia vụ tấn công cơ sở dầu mỏ A-rập Xê-út, và cho rằng Mỹ đang mưu cầu tiến hành đối đầu “tối đa, trực tiếp” với I-ran.

Ông Zarif cho biết, Mỹ và “người đại diện” của họ bị tấn công tại Y-ê-men, họ luôn ảo tưởng cuối cùng sẽ giành được thắng lợi dựa trên ưu thế của trang thiết bị vũ khí.

Bộ Nội vụ A-rập Xê-út ngày 14/9 ra tuyên bố cho biết, rạng sáng cùng ngày, có nhiều chiếc máy bay không người lái đã tấn công hai cơ sở dầu mỏ của Công ty Dầu mỏ Quốc gia A-rập Xê-út và dẫn đến hoả hoạn.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập