Hải Vân

Tỉnh Ubon, Thái Lan: Hàng chục nghìn người nô nức tham gia lễ hội diễu hành điêu khắc sáp

18-07-2019 14:55:41(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngày 17/7 đúng vào ngày lễ An cư kết hạ (Vassa, ẩn mưa), ngày lễ Phật giáo quan trọng của Thái Lan, tỉnh Ubom ở miền Đông Bắc Thái Lan đã tổ chức trọng thể hoạt động diễu hành xe hoa điêu khắc sáp, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đến từ bốn phương tham gia, quang cảnh hết sức hoành tráng. 

Cùng ngày, tuy có mưa nhỏ, nhưng không làm giảm chút nào nhiệt tình của đội ngũ diễu hành và khán giả. Trong tiếng nhạc và lời thuyết minh vui nhộn, hơn 50 chiếc xe hoa chở điêu khắc sáp muôn màu muôn vẻ từ từ đi qua các đường phố trong nội thành. Trước mỗi chiếc xe hoa, đội ngũ biểu diễn trong trang phục truyền thống miền Đông Bắc Thái Lan vừa đi vừa múa. Hai bên đường đứng chật ních khán giả, mọi người đồng loạt cầm máy ảnh, máy điện thoại chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc quý giá.

Điêu khắc sáp là một loại hình sáng tác điêu khắc bằng nguyên liệu sáp, nguồn gốc của loại hình nghệ thuật này liên quan đến lễ An cư kết hạ (Vassa, ẩn mưa) của Phật giáo. Theo truyền thống Phật giáo, trong lễ An cư kết hạ trong 3 tháng, tăng lữ Thái Lan cần phải ngồi thiền tu học trong chùa, cấm ra ngoài. Trước lễ An cư kết hạ, người dân đến chùa cúng dường quần áo, thức ăn, đồ dùng hàng ngày và cây nến cỡ lớn đủ để thắp trong 3 tháng, để tăng lữ có thể dùng để tụng kinh trong lễ An cư kết hạ. Truyền thống này được lưu truyền, từng bước trở hành hoạt động chúc mừng lễ hội điêu khắc sáp, đến nay đã thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch địa phương.

Điêu khắc sáp phần lớn lấy câu chuyện Phật giáo làm chủ đề, các nghệ sĩ điêu khắc sáp phát huy đầy đủ kỹ nghệ điêu khắc điêu luyện và sức sáng tạo đáng khâm phục, sáng tác hình ảnh nhân vật sống động, tô điểm các tác phẩm điêu khắc tinh tế. Thông qua điêu khắc chạm rỗng tinh xảo, tinh vi, hội nhập tình cảm chân thành của  người dân Thái Lan đối với tín ngưỡng Phật giáo. Tỉnh Ubon “nuôi dưỡng” nghệ sĩ điêu khắc, “lễ hội điêu khắc sáp” nổi tiếng gần xa. Trong những năm qua, tỉnh này từng bước mở rộng lễ hội này thành hoạt động chúc mừng mang tính quốc tế quy mô để thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch địa phương.

Năm nay, có khách mời 6 nước đến tham gia “lễ hội điêu khắc sáp” của tỉnh Ubon, trong đó Lào và Bu-tan đều cử một chiếc xe hoa đến tham gia diễu hành. Trong thời gian lễ hội, ngoài diễu hành xe hoa điêu khắc sáp là “điểm nhấn” quan trọng ra, còn tổ chức nhiều hoạt động như cuộc thi điêu khắc sáp, cuộc thi hoa hậu, thưởng thức ẩm thực truyền thống, muá và thể hiện phong tục dân gian v.v.

Một du khách đến từ Băng Cốc cho biết, lễ hội điêu khắc sáp liên quan đến truyền thống và tín ngưỡng. Ông và người nhà hầu như năm nào cũng đến tỉnh Ubon tham gia lễ hội điêu khắc sáp, thưởng thức diễu hành điêu khắc sáp, cầu mong bình yên. Năm nay, Thái Lan đã tổ chức bầu cử, mong việc thành lập chính phủ mới và chúc phúc của Đức Phật có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân Thái Lan.

Tin cho biết, sau hoạt động diễu hành điêu khắc sáp, tác phẩm điêu khắc sáp khổng lồ thường được hiến dâng cho các chùa. Các chùa sẽ coi những điêu khắc sáp làm cây nến thắp đến khi kết thúc lễ An cư kết hạ.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập