Sảnh Hoa

“Nhường” để nông thôn mới có sinh thái tươi đẹp

08-07-2019 16:09:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mùa hè chói chang, trên con đường làng Phái Đạo, thị trấn Hạ Thạch, thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, cảnh quan xanh biếc như tranh đã mang lại cảm giác mát mẻ và sự thưởng thức tươi đẹp cho người dân. Đâu đâu cũng đều là vườn ươm, cây trái thơm ngát, sắp đến mùa bội thu; các toà nhà mọc chi chít chằng chịt, trên tường vẽ tranh màu sắc rực rỡ, hai bên có bãi cỏ nhiều loại hoa đa màu sắc cũng như một số kiến trúc và tạo hình nhỏ, tràn đầy không khí nghệ thuật. Đội trưởng Đội 1 sản xuất làng Phái Đạo Hoàng Lâm Soái cho biết:

图片默认标题_fororder_20190630144500_cf3e8e1b0364be7db3c9a2b275518ec2_3

“Trước kia không có đường, ô-tô cũng không vào được, sau khi xây dựng thôn làng đã xây một đường vòng quanh làng, đều là do đảng viên đi đầu nhường đất, quần chúng nhường đất”.

Hoá ra, làng Phái Đạo nằm bên đường quốc lộ, giao thông tiện lợi, đất đai phì nhiêu, bà con dân làng xưa nay thuần phác và cởi mở. Nhưng dân số trong làng khá đông, cư trú tập trung, đường ngõ trong làng khá chật hẹp. Vài năm trước, nhằm xây dựng nông thôn mới sinh thái tươi đẹp, phát triển kinh tế du lịch sinh thái, Bí thư thứ nhất trong làng đã khuyến khích động viên các đảng viên cán bộ đi đầu, nhường đất của nhà mình để sửa đường, đẹp hoá môi trường. Rất nhanh, trong tình trạng chưa có bất cứ tiền đền bù nào, nhưng các đảng viên kỳ cựu đã tự giác nhường vô điều kiện các nơi như phòng chứa đồ, sân vườn, hồ ao nuôi cá của mình, sau đó quần chúng cũng tới tấp học theo. Đội trưởng Hoàng Lâm Soái nói:

“Bí thư khi đó đến đây bảo ‘giúp các bạn làm đẹp môi trường’, mọi người đều rất phấn khởi, đều rất tán thành. Lúc đó, dọn vệ sinh cũng là cả làng đều tham gia, vì có quần chúng cơ sở tốt, mọi người đều muốn làm đẹp môi trường, tính tích cực đều rất cao”.

图片默认标题_fororder_20190630144500_cf3e8e1b0364be7db3c9a2b275518ec2_5

Có đảng viên và quần chúng của cả làng “hỗ trợ và giúp đỡ”, làng Phái Đạo đã mở rộng nơi công cộng, xây dựng bê tông hóa đường sá và bãi đỗ xe, còn triển khai nhiều công trình cải tạo khu cư dân như cải tạo toàn diện hệ thống thoát nước thải, cải tạo nhà bếp và nhà vệ sinh,v.v.. Sau đó, bà con dân làng có tầm nhìn xa quyết định mời hoạ sĩ của Học viện Nghệ thuật Giang Tô sáng tác tranh sân trên tường trong khu cư dân, vẽ lên nhiều nhân vật hoạt hình đáng yêu và phong cảnh thiên nhiên siêu thoát, lấy ý tưởng văn hoá nâng cao trình độ tổng thể của cả làng, xây dựng thôn làng tươi đẹp kết hợp hữu cơ giữa cảnh quan văn hoá lẫn sinh thái thiên nhiên. Đội trưởng Hoàng Lâm Soái nói:

图片默认标题_fororder_20190630144500_cf3e8e1b0364be7db3c9a2b275518ec2_4

“Tranh tường cũng được chụp ảnh, nhiều du khách đến thăm đều vui thích chụp ảnh, nên không có tranh tường cũng khá đơn điệu, lúc đó cũng muốn làm thêm vài bức tranh tường nghệ thuật, mọi người đều đến đây chụp ảnh, như một chiếc lều chụp ảnh”.

Làng văn minh Phái Đạo được nổi tiếng, đông đảo du khách đã tới tấp đến thăm ngôi làng nhỏ cây xanh nước biếc, môi trường đẹp đẽ để tham quan. Để đi con đường phát triển bền vững, bà con dân làng đường Phái Đạo đã phát huy tinh thần “nhường” đến mức cao nhất, nhường ruộng đất cho người đứng đầu hướng dẫn mọi người thoát nghèo làm giàu. Qua chuyển nhượng đất đai, nhường nhiều đất thuê bao đất cho những người giỏi trồng trọt, có thể đưa tình trạng các hộ nông dân tự lo việc mình chuyển đến tập trung trồng trọt quy mô lớn, tập trung kinh doanh ra bán, để được lãi cao nhất. Đội trưởng Hoàng Lâm Soái nói:

图片默认标题_fororder_20190630144500_cf3e8e1b0364be7db3c9a2b275518ec2_9

“Lương của chúng tôi là 1200 tệ/mẫu đất, tức 666.67mét vuông, cứ ba năm tăng lương một lần, khoảng tăng 8%. Quần chúng có thể giúp anh ấy làm thêm, có thể tìm việc làm, thu nhập hiện nay chủ yếu nhờ việc chuyển nhượng đất đai và làm việc ở địa phương, có thể giúp họ ấy hái nho, thu hoạch trái cây, để tăng thu nhập”.

Thương lái tỉnh Hồ Nam Doãn Hiểu Lâm đã thành lập Hợp tác xã chuyên nghiệp nông nghiệp hiện đại Tường Nông thành phố Bằng Tường tại làng Phái Đạo thông qua chuyển nhượng đất, Doãn Hiểu Lâm nói:

“Bắt đầu từ năm nay, không biết vì nguyên nhân du khách đông hay sao? Du khách càng ngày càng đông từ năm ngoái. Rất nhiều khách hàng đều tuyên truyền sản phẩm của mình qua Wechat, sau đó ngày càng nhiều người biết nhà anh ấy, đến lúc thứ bảy, chủ nhật, bắt đầu từ năm ngoái, chúng tôi đưa sản phẩm nho niêm yết thị trường, lúc đó, thứ bảy và chủ nhật thì có thu nhập khoảng hơn 10 nghìn tệ/ngày”.

图片默认标题_fororder_20190630144500_cf3e8e1b0364be7db3c9a2b275518ec2_8

Vườn hái trái cây Tường Nông hiện đã áp dụng biện pháp trồng trọt cơ bản có thể đạt được bốn mùa đều có thể thu hoạch trái cây. Chị Doãn Hiểu Lâm phấn khởi nói, ở vườn trái cây, tháng 1 có thể gặt hái dâu tây, tháng hai được nho, tháng ba có quả tì bà, tháng tư có đào, tháng năm có dưa ngọt, tháng sáu có nho, tháng bảy có chanh leo, tháng chín có quả lựu, tháng mười có táo đỏ,v.v Mục tiêu của vườn trái cây là tận khả năng khiến mỗi một tháng đều có thể cung cấp một loại hoặc nhiều loại trái cây cho du khách đến hái, để không ngừng thu hút nguồn vốn, thúc đẩy kinh tế địa phương, cải thiện hơn nữa điều kiện đời sống của bà con dân làng.

“Hiện nay cơ bản đã thu hồi giá thành, lợi nhuận hiện nay cơ bản là lãi ròng. Trước kia, tôi chỉ trồng trên vài chục mẫu đất, 60-70 mẫu đất, sau đó, tôi dần dần trồng trên hơn 100 mẫu, tiếp theo chuẩn bị sang năm, tôi định trồng nốt chỗ đất đối diện, dần dần mở rộng. Nơi đây rất tốt, nên tôi mong ở lại đây lâu hơn”.

图片默认标题_fororder_20190630144500_cf3e8e1b0364be7db3c9a2b275518ec2_12

    Nhà bạn nhường một mảnh đất trồng rau, nhà tôi nhường một góc ao, nhà anh ấy nhường một bức tường vây; bà con dân làng nhường đất, thương nhân nhường lợi. Tinh thần “nhường” của làng Phái Đạo đã nhường ra phong cách và giàu có, nhường ra nông thôn mới sinh thái tươi đẹp, làng Phái Đạo cũng tới tấp được bầu là “làng màu xanh” khu tự trị, “làng hấp dẫn” của thành phố Sùng Tả. Đội trưởng Hoàng Lâm Soái nói với phóng viên rằng, tiếp theo, họ dự định xây dựng du lịch miệt vườn, để đông đảo du khách vui chơi và ăn ngon trong quá trình hái trái cây, chúng ta cũng mong lần sau đến thăm sẽ là một cuộc trải nghiệm vui vẻ và thú vị.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập