Sảnh Hoa

Cuộc sống ngọt ngào của nông dân trồng nho

08-07-2019 16:15:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Hiện đang là mùa nho chín, Nhiều chùm nho óng ánh trong Vườn sinh thái nông nghiệp hiện đại Quế Thương ở thị trấn Thượng Thạch, thành phố Bằng Tường, Quảng Tây không chỉ khiến đông đảo du khách ăn thấy ngọt, mà còn khiến chị Triệu Lệ Minh được thoát nghèo cũng cảm thấy ngọt ngào.

图片默认标题_fororder_7c30741a0bd94ccc85866124d8fb6fe5

“Lúc tôi vừa đến đây, một ngày chỉ kiếm được 70 tệ, hiện nay được 80 tệ, một ngày 8 tiếng. Tôi hàng tháng đều đến đây làm 20 ngày, ít nhất 20 ngày, một tháng được 1600 tệ. Tôi thấy cuộc sống được khá hơn nhiều, cũng có thể chăm sóc con cái, có thể tiếp tục làm như vậy”.

图片默认标题_fororder_9b79e17e2a4b496dbd7aa73ece02eacc

Vườn sinh thái nông nghiệp hiện đại Quế Thương do một doanh nhân Quế Lâm, Quảng Tây xây dựng với vốn đầu tư huy động hơn 10 triệu Nhân dân tệ, có diện tích 720 nghìn mét vuông, ngoài trồng nho ra, còn trồng các loại quả như dâu, thanh long, cam ngọt, dương mai, kể từ năm 2017 đến nay, cả thảy đã nhận 155 hộ nông dân nghèo khó đến làm việc và học tập công nghệ trồng trọt.

Chị Triệu Lệ Minh từng là nông dân nghèo khó, đã đi làm ở đây từ thời kỳ đầu xây dựng Vườn sinh thái nông nghiệp hiện đại Quế Thương, hiện đã được ba năm:

图片默认标题_fororder_7e914f385c834684ad2f925bc8a290a5

“Khi ông chủ đến đây thuê bao đất, Ủy ban thôn cũng giới thiệu tôi đến đây làm việc cho đến hiện nay. Tôi đã đến đây làm việc từ ngay hôm đầu tiên, nhân viên kỹ thuật hướng dẫn làm thế nào thì tôi làm theo đó, việc gì cũng biết làm. Tôi còn hướng dẫn cho công nhân mới, những bạn mới đến làm mà không hiểu gì đều do tôi hướng dẫn”.

Hiện nay, chị Triệu Lệ Minh sớm đã thoát nghèo, hơn nữa chị cảm thấy rất hài lòng đối với tình trạng cuộc sống hiện nay, cũng mong có thể tiếp tục làm việc trong vườn sinh thái.

Qua ba năm trồng trọt, năm nay, hoa quả trong Vườn nông nghiệp sinh thái hiện đại Quế Thương đã bắt đầu bội thu, dự tính từ tháng 3 đến tháng 12 đều có thể thu hoạch. Trước đây, khi phóng viên tham quan vườn nông nghiệp, thấy nơi đây rất rộng, đi khắp cả vườn ít nhất phải một tiếng đồng hồ. Bước vào vườn nho, trên ruộng đất rộng mênh mông, trên giàn cây có nhiều dây leo mọc toả lan trên đó, nhiều lá cây nho xung quanh quả nho đỏ, trông rất hấp dẫn. Phó Tổng Giám đốc Vườn sinh thái Mao Chấn Đông nói:

“Cơ bản là mỗi chùm nho đều lớn như nhau, mỗi quả đều to như nhau, sau khi chín, mỗi chùm có thể nặng 1 đến 1,5 ki-lô-gam. Chúng tôi vừa phủ màng trên đất, chúng tôi không phun thuốc sâu, toàn bộ đều phủ màng trên đất. Một khi quả chín, những quả nơi đây trông rất đẹp”.

Đối với trái cây Á nhiệt đới như nho mà nói, điều quan trọng nhất sau khi chín phải bán ra trong thời hạn giữ tươi. Mà về mặt này, ông Mao Chấn Đông rất yên tâm, vì một khi nho chín, rất nhanh sẽ bán hết, không chỉ du khách Trung Quốc đến hái quả, mà còn có rất nhiều người Việt Nam.

图片默认标题_fororder_88492b56b3334d759b0665593b82be0f

“Một là hái quả, một là chúng tôi bán buôn, hơn nữa, chúng tôi vận chuyển hàng hoá đến Việt Nam. Việt Nam không có nho, không trồng được nho, vì nhiệt độ Việt Nam cao quá, trồng nho cần môi trường có nhiệt độ chênh lệch nhiều mới được, khi vườn cây chúng tôi mở cửa, cứ thứ bảy và chủ nhật thì rất nhiều người Việt Nam đến hái quả”.

Ngoài được hưởng niềm vui hái quả trong vườn sinh thái, du khách cũng có thể đến nhà hàng xây đồng bộ trong vườn để ăn uống và nghỉ ngơi, mà đàn gà và vịt nuôi trong bãi chăn nuôi chính là những món sinh thái ngon, công viên nước còn có thể cung cấp một khu giải trí cho du khách.

“Đâu đâu cũng đang khởi công xây dựng, xây đường. Vậy, bạn định nuôi gi? Tôi định nuôi gà, vịt, chúng tôi cũng đang xây dựng nhà hàng du lịch miệt vườn, nơi đây đâu đâu cũng có nhà hàng du lịch miệt vườn, bên đó là công viên nước. Bao giờ khánh thành? Chắc còn hai tháng”.

图片默认标题_fororder_44c157f41dc24143b3b35bdbe25a5484

      Dự án đầu tư vườn sinh thái ngày càng nhiều, cũng ngày càng cần người giúp việc, mà nông dân và người dân nghèo khó địa phương chính là nguồn chính của công nhân nơi đây, đặc biệt là trong mùa thu hoạch, tổng số công nhân làm việc trong vườn nho đã lên đến 40-50 người. Đi làm, kiếm tiền và học nghề ngay trước cửa nhà, không những có thể chăm sóc gia đình, mà còn giải quyết được vấn 

“Ba loại nho ngón tay vàng, mẫu đơn, còn có giống nho Wink đều do tôi phụ trách, vừa trông con ở nhà, vừa đến đây làm việc. Không thấy mệt, ngày nào cũng làm việc như vậy”.

Những năm qua, Vườn sinh thái nông nghiệp hiện đại Quế Thương là “Nhà máy xoá đói giảm nghèo” do thị trấn Thượng Thạch, thành phố Bằng Tường dốc sức thúc đẩy công tác du lịch sinh thái. “Nhà máy xoá đói giảm nghèo” chính là đặt trong làng của mình, tiện cho quần chúng tìm việc làm, cung cấp nguồn thu ổn định cho quần chúng thoát nghèo. Theo ông Trình Cẩm Phong, Phó trưởng Thị trấn Thạch Trấn cho biết, thị trấn Thượng Thạch hiện đã thành lập hồ sơ cho 2407 người của 682 hộ nghèo khó, tính đến năm 2018, hiện đã giúp 2233 người của 602 hộ thoát nghèo; Năm 2019 dự tính sẽ giúp 122 người của 54 hộ thoát nghèo. Ông Trình Cẩm Phong nói:

“Thị trấn Thượng Thạch chúng tôi chủ yếu thông qua kết hợp ngành trồng trọt với hái quả, du lịch,v.v, thúc đẩy người dân nghèo khó địa phương tăng thu nhập. Thị trấn chúng tôi luôn kết hợp giữa du lịch với việc xoá đói giảm nghèo, để giải quyết vấn đề việc làm, thu nhập cho người dân nghèo khó, đồng thời cũng phát triển ngành nghề của chúng tôi”.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập