Sảnh Hoa

Lễ ra mắt cuốn sách “Tập Cận Bình về quản lý đất nước Trung Quốc” tập 1 phiên bản tiếng Tát-gi-ki-xtan và Hội thảo về quản lý đất nước Trung Quốc-Tát-gi-ki-xtan diễn ra tại Đu-san-be

13-06-2019 11:57:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_8d4e35034cd94d7e9328537b14887604

Theo Tân Hoa xã: Trước thềm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Tát-gi-ki-xtan và dự Hội nghị về Phối hợp hành động và Các Biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, Lễ ra mắt cuốn sách “Tập Cận Bình về quản lý đất nước Trung Quốc” tập 1 phiên bản tiếng Tát-gi-ki-xtan và Hội thảo về quản lý đất nước Trung Quốc-Tát-gi-ki-xtan đã diễn ra tại Thủ đô Đu-san-be, Tát-gi-ki-xtan ngày 11/6.

Phó Thủ tướng thứ nhất Tát-gi-ki-xtan Said đã đọc thư mừng của Tổng thống Rakhmonov. Thư mừng chỉ rõ, dưới sự dẫn dắt chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã giành được thành tựu to lớn trong các lĩnh vực như kinh tế-xã hội, khoa học công nghệ v.v, hình ảnh và uy tín trên vũ đài quốc tế được mọi người ghi nhận.

Trong bài phát biểu, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc Vương Hiểu Huy nêu rõ, cuốn sách này sẽ có lợi cho việc tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, có lợi cho việc dẫn dắt và sâu sắc sự hợp tác thiết thực giữa Trung Quốc và Tát-gi-ki-xtan trong các lĩnh vực như “Một vành đai, một con đường”,v.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập