Sảnh Hoa

Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Bắc Kinh năm 2019 đã chính thức khai mạc, nhiều nước cùng phối hợp xây dựng một liên hoan quốc tế trong lĩnh vực sinh vật cảnh

13-05-2019 16:36:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 29/4, Lễ khai mạc Hội chợ sinh vật cảnh thế giới Bắc Kinh năm 2019 đã diễn ra tại quận Diên Khánh, Bắc Kinh, điều này đánh dấu Hội chợ sinh vật cảnh quốc tế diễn ra 162 ngày chính thức mở cửa đón du khách trong và ngoài nước. Hội chợ sinh vật cảnh Bắc Kinh mang chủ đề “Cuộc sống màu xanh, quê nhà tươi đẹp”, 86 quốc gia và 24 tổ chức quốc tế cũng như hơn 120 tổ chức phi chính phủ tham dự đã cùng ra mắt công chúng. Các tổ chức tham gia triển lãm của nhiều nước cho rằng, Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Bắc Kinh sẽ trở thành mặt bằng quan trọng hợp tác giao lưu quốc tế phát triển ngành nghề xanh. Sau đây xin mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết:

Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Bắc Kinh đã lập kỷ lục nhiều nhất về số lượng tham gia triển lãm quốc tế của các Hội chợ sinh vật cảnh loại A1. Các khu triển lãm trăm hoa đua nở, hội tụ các sản phẩm sinh vật cảnh đặc sắc các nước, trưng bày các sản phẩm mới, công nghệ mới, thành quả mới và quan niệm mới về sinh vật cảnh đặc sắc. Nhà thiết kế sinh vật cảnh Hà Lan Nick đã giới thiệu về phóng viên về quan niệm thiết kế sinh vật cảnh của Hà Lan.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500031_1_9500031_1_1_8b68f7dc-d3ef-4033-ad40-194c28fe11f2

“Chủ đề chúng tôi là ‘thành phố xanh’, chúng tôi đã phấn đấu 20 năm theo khái niệm ‘thành phố xanh” tại Hà Lan, chúng tôi muốn thể hiện tầm quan trọng của màu xanh trong môi trường thành phố. Hà Lan có nhiều hoa tươi nổi tiếng thế giới, bao gồm hoa tulip, chúng tôi kết hợp các loại hoa theo quy tắc màu sắc hài hòa, tạo ra cảm giác môi trường rất thiên nhiên”.

Là cảnh quan hạt nhân của Hội chợ sinh vật cảnh thế giới Bắc Kinh, gian triển lãm Trung Quốc là kiến trúc mang tính tiêu chí quan trọng nhất của khu triển lãm. Tổng diện tích kiến trúc lên đến 23 nghìn mét vuông, ngoại hình giống như bảo vật cổ “như ý”, đặt tên là “cảm tú như ý”, ngụ ý vạn sự thuận lợi, cát tường như ý. Phong cách kiến trúc của gian triển lãm Trung Quốc ngập tràn phong cách đặc sắc Trung Quốc, lấy kết cấu thép hiện đại và tường kính thể hiện tinh túy kiến trúc truyền thống Trung Quốc, nhà thiết kế gian triển lãm Trung Quốc tại Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Bắc Kinh Lê Lượng nói với phóng viên rằng, ước nguyện ban đầu thiết kế là kể chuyện sinh vật cảnh bằng kiến trúc hiện đại.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500031_1_9500031_1_1_80106ca4-cfd1-4a08-bcf3-187b9c7ef5c5

“Lúc đó, xét vì sinh vật cảnh bắt nguồn từ canh tác nông nghiệp, do vậy, chúng tôi đã tạo ruộng bậc thang ở ngoài trời, ruộng bậc thang xây bằng tường đá là xét vì Hội chợ sinh vật cảnh được tổ chức dưới chân Trường Thành, do vậy, chúng tôi lấy tường đá uốn lượn để thể hiện cảnh tượng uốn lượn của Trường Thành. Gian triển lãm Trung Quốc có hình nửa hình tròn hướng ra cửa vào của cổng số một, gian triển lãm có nóc nhà nhấp nhô, có một sự ăn khớp phong cảnh núi non xa xa ở Diên Khánh, giữa non nước có một bảo vật “như ý” như ngọc, để thể hiện sinh vật cảnh Trung Quốc cũng như một sự mong đợi của chúng tôi đối với Hội chợ sinh vật cảnh thế giới”.

Hội chợ sinh vật cảnh thế giới Bắc Kinh là một phần quan trọng của hoạt động ngoại giao Trung Quốc, nước tổ chức đăng cai trong năm 2019, đã đi sâu giới thiệu quan điểm “non xanh nước biếc là núi vàng núi bạc” mà Trung Quốc luôn kiên trì thực hiện. Các chuyên gia, học giả của nhiều nước cho rằng, những thành tựu đạt được trong công cuộc xây dựng văn minh sinh thái Trung Quốc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, Hội chợ sinh vật cảnh thế giới Bắc Kinh đã thể hiện lòng quyết tâm Trung Quốc theo đuổi phát triển xanh.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500031_1_9500031_1_1_c4dc491e-29cf-41ee-b043-36f08da2904a

Học giả về vấn đề châu Á đến từ Cô-lôm-bi-a David Castillo cho biết, đứng trước thách thức môi trường sinh thái, Trung Quốc sẽ lấy việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hàng đầu, không những thể hiện thái độ có trách nhiệm với nhân dân, mà còn đã thực hiện cam kết đối với thế giới.

“Trung Quốc đã chứng kiến rất nhiều ưu thế của công tác bảo vệ môi trường, một điều trong đó chính là có thể cải thiện chất lượng sống của người dân. Chính phủ sẽ coi công tác này là trách nhiệm đối với dân Trung Quốc, cũng là sự trách nhiệm đối với thế giới. Đây là lời cam kết vững chắc. Mặt khác, công tác dốc sức bảo vệ môi trường cũng có thể tạo lợi ích kinh tế mới”.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập